| Hotline: 0983.970.780

Cháy chợ, thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng

Thứ Tư 29/08/2012 , 09:48 (GMT+7)

Ngày 28/8, ông Mai Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn (Quảng Trạch - Quảng Bình) cho biết đã xảy ra vụ cháy tại đình chợ Quảng Sơn; thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Ngày 28/8, ông Mai Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn (Quảng Trạch - Quảng Bình) cho biết đã xảy ra vụ cháy tại đình chợ Quảng Sơn; thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Khoảng gần 5 giờ sáng ngày 28/8, một số tiểu thương đến dọn hàng sớm ở chợ Quảng Sơn thì phát hiện ngọn lửa, khói bốc cao trong đình chợ. Do lửa quá lớn nên mọi người không thể xông vào để dập, cứu hàng hóa. Khoảng 30 phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC và phương tiện tiếp cận được hiện trường và hơn 1 giờ đồng hồ, lửa mới được khống chế.


Đình chợ Quảng Sơn bị hỏa hoạn thiêu rụi

Tại hiện trường, phía ngoài đình chợ bị cháy loang lổ. Trong đình chợ, 20 gian hàng (gồm các loại vải, quần áo, giày dép...) gần như hoàn toàn bị cháy rụi. Hệ thống kính chắn gió bị vỡ vụn, mái che đình chợ bị sập xuống. Theo nhận định của nhiều người, nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện ở gian hàng vải, quần áo nên ngọn lửa bắt cháy và bùng lên dữ dội ngay sau đó.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất