| Hotline: 0983.970.780

Cháy chợ Vinh

Thứ Ba 21/06/2011 , 09:34 (GMT+7)

Mặc dù không bị thiệt hại về người nhưng hàng trăm quầy hàng và hàng trăm kho chất đầy hàng ở đình phía đông chợ Vinh đã bị thiêu rụi.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 20h10’ ngày 20/6/2001. Đỉnh điểm bùng phát ngọn lửa là 20h45’. Ngay sau khi nhận được tín hiệu cháy chợ Vinh lực lượng phòng cháy chữa cháy của tỉnh Nghệ An đã điều động 2 xe cứu hoả.

Vì 2 xe cứu hoả điều động lần đầu không đủ nước dập tắt đám cháy nên ngay sau đó cảnh sát PCCC Nghệ An đã điều động tiếp 4 xe cứu hoả nữa của cả Sân bay Vinh và của Hà Tĩnh đến ứng cứu và đến 21h30’ vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Mặc dù không bị thiệt hại về người nhưng hàng trăm quầy hàng và hàng trăm kho chất đầy hàng ở đình phía đông chợ Vinh đã bị thiêu rụi. Hàng hoá bị cháy chủ yếu là các hàng vó lưới, hàng chiếu, rổ rá, đồ nhựa, đồ mây tre đan và những mặt hàng nông ngư cụ khác. Hàng trăm chủ nhà hàng rơi vào cảnh táng gia bại sản.

Do trước mặt chợ Vinh là ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 46. Vụ cháy lại xảy ra vào thời điểm số lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Vì thế lửa đã làm cản trở giao thông hàng tiếng đồng hồ và ảnh hưởng lớn đến công tác chữa cháy. Đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây cháy.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.