| Hotline: 0983.970.780

Cháy dữ dội cửa hàng thiết bị ô tô, 2 ông cháu tử vong

Thứ Bảy 28/03/2020 , 09:23 (GMT+7)

Thời điểm vụ cháy xảy ra, có 11 người trong cửa hàng, 9 người chạy thoát. Chỉ còn ông già 73 tuổi và cháu gái 7 tuổi bị kẹt lại, tử vong.

Vụ hỏa hoạn trong đêm khiến 2 ông cháu tử vong. Ảnh: Trần Hưng.

Vụ hỏa hoạn trong đêm khiến 2 ông cháu tử vong. Ảnh: Trần Hưng.

Sáng 28/3, ông Hoàng Văn Chương, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên thông tin với NNVN, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 9 người khác may mắn thoát chết.

Theo đó, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, cửa hàng kinh doanh thiết bị ô tô 2 tầng ở tổ dân phố 3, thị trấn Cẩm Xuyên do ông Lê Duy Ước (73 tuổi) làm chủ, bất ngờ bốc cháy dữ dội từ tầng 1.

Phát hiện vụ việc, chính quyền và người dân địa phương phối hợp lực lượng Phòng cháy chữa cháy (Công an Hà Tĩnh) ứng cứu, dập lửa. Tuy nhiên, do cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy như lốp ô tô, bình ắc quy nên ngọn lửa lan nhanh và rất lớn khiến công tác dập chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Và thiêu rụi hoàn toàn cửa hàng kinh doanh thiết bị ô tô. Ảnh: Nghĩa Phan.

Và thiêu rụi hoàn toàn cửa hàng kinh doanh thiết bị ô tô. Ảnh: Nghĩa Phan.

“Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, bên trong cửa hàng có 11 người, trong đó 9 người chạy thoát được ra ngoài. Còn ông Lê Duy Ước (73 tuổi) và cháu gái Hoàng Anh Thư (7 tuổi) bị mắc kẹt trong đám cháy, tử vong”, ông Chương nói.

Sau hơn 1 giờ dập lửa, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên đồ đạc, vật dụng ở tầng 1 của hàng đều đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Mục tiêu của toàn ngành nông nghiệp quý II là tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành 3,37%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 14 - 14,5 tỷ USD.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.