| Hotline: 0983.970.780

Cháy lớn ở Khu công nghiệp VSIP Bình Dương

Thứ Năm 18/09/2014 , 19:18 (GMT+7)

Hồi 16h một vụ cháy lớn đang xảy ra tại Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam nằm trong Khu công nghiệp VSIP Bình Dương.

Lửa bùng cháy dữ dội rồi nhanh chóng bao trùm công ty Sakata. Đây là công ty con với vốn đầu tư 100% của Sakata Inx Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại mực in trên bao bì giấy, nhựa, kim loại...

Theo các công nhân, lửa bùng lên ở khu vực sản xuất mực in của công ty. Mọi người huy động bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bén vào các vật dụng dễ bắt lửa và lan nhanh. Hàng chục công nhân đang làm việc tại đây hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

Công ty Công Ty TNHH Sakata Inx Việt Nam có trụ sở ở thị xã Thuận An, Bình Dương với diện tích rộng khoảng 2.000 m2.


Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Hải Âu/Vietnam+)

Từ xa đã thấy khói cuộn lên từ vụ cháy. (Ảnh: Hải Âu/ Vietnam+)


Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy. (Ảnh: Hải Âu/Vietnam+)

Đến 18h40, lửa hừng hực kèm theo khói đen cuồn cuộn vẫn bốc lên và có nguy cơ lan sang khu vực văn phòng công ty. Trong đám cháy liên tiếp phát ra nhiều tiếng nổ. Hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm cảnh sát cứu hỏa Bình Dương đang tích cực dập lửa từ nhiều hướng.



19h, đám cháy đã lan sang cả khu vực văn phòng phía trước của công ty. Khói lan tỏa cuồn cuộn bốc ra từ cửa chính. Cảnh sát chữa cháy đã tiếp cận đập bể cửa kính, để phun vòi rồng vào dập lửa.


Hàng trăm cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đang dập lửa. Ảnh: Nguyệt Triều.


Một mũi cảnh sát khác dập lửa từ trên cao. Ảnh: Nguyệt Triều.


Phong tỏa hiện trường để cảnh sát chữa cháy. Ảnh: Nguyệt Triều

T.A (Tổng hợp) 

VnExpress/ VIETNAM+

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất