| Hotline: 0983.970.780

Cháy lớn tại chợ Mộc Bài

Thứ Tư 11/09/2019 , 22:09 (GMT+7)

Vào lúc gần 21 giờ ngày 11/9, ông Nguyễn Hữu Khúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định), cho hay đám cháy lớn tại chợ Mộc Bài cơ bản đã được khống chế.

Trước đó, vào lúc 16h40 cùng ngày, chợ Mộc Bài bỗng phát cháy dữ dội. Ngay sau đó lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Định đã huy động 3 xe chữa cháy từ huyện Hoài Nhơn chạy lên và 3 xe từ TX An Nhơn chạy ra với gần 40 chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường tiến hành dập lửa.

Hỗ trợ lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy còn có hơn 100 chiến sĩ thuộc lực lượng Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện và dân quân tự vệ thị trấn Tăng Bạt Hổ.

Chợ Mộc Bài phát cháy tại 1 sạp vải nằm giữa chợ do chập điện

Ông Khúc cho biết thêm, điểm cháy phát xuất tại 1 sạp vải nên mức độ cháy lan rất nhanh. “Năm nay hạn hán kéo dài nên nguồn nước ở Hoài Ân tại thời điểm chợ Mộc Bài phát cháy đã cạn, các xe Phòng cháy chữa cháy phải đi xa cả cây số mới lấy được nước tại các nhà máy nước sinh hoạt để chữa cháy. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nên hơn 20h cùng ngày đám cháy được khống chế”, ông Khúc cho hay.

Chợ Mộc Bài thường xuyên tập trung 300 tư thương mưa bán cố định

Mộc Bài là chợ trung tâm của huyện Hoài Ân nằm trên địa bàn thị trấn Tăng Bạt Hổ, chợ rộng 15.000m2, là nơi mua bán giao thương trọng điểm của người dân trong huyện, thường xuyên có 300 tiểu thương tập trung mua bán cố định. Chợ nằm gần khu dân cư trung tâm thị trấn Tăng Bạt Hổ, nên khi đám cháy xảy ra người dân sống quanh chợ rất hoảng loạn, sợ đám cháy lan ra khu dân cư.

Hiện ngành chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.