| Hotline: 0983.970.780

Cháy lớn tại chợ Tân Lộc

Thứ Hai 23/04/2012 , 09:49 (GMT+7)

Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại chợ Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã thiêu rụi 49 quầy hàng, ki ốt trong khu vực chợ, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng trên dưới 6 tỉ đồng.

Vào khoảng 1 giờ 10 phút sáng ngày 22/4, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại chợ Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã thiêu rụi 49 quầy hàng, ki ốt trong khu vực chợ, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng trên dưới 6 tỉ đồng.

Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó ban quản lí chợ Tân Lộc cho biết, vào khoảng thời gian trên ngọn lửa bùng phát tại quầy hàng số 15 do bà Ngô Mỹ Châu làm chủ, sau đó ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các quầy hàng và ki ốt khác của các tiểu thương trong chợ.

Ngay sau khi đám cháy được phát hiện, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã có mặt tại hiện trường chỉ huy hơn 50 người cùng 4 xe chữa cháy chuyên dụng dập lửa. Gần 3 giờ sáng cùng ngày ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi gần như hoàn toàn tài sản, vật dụng, vách tường, mái che…của 49 quầy hàng và ki ốt trong khu vực nhà lồng chợ, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 6,5 tỉ đồng.

Sáng ngày 22/4, chính quyền địa phương đã xuất ngân sách hỗ trợ tạm thời cho những tiểu thương có ki ốt và quầy hàng bị cháy mỗi hộ từ 1 đến 5 triệu đồng, tổng kinh phí hộ trợ lên đến 77 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạng đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.