| Hotline: 0983.970.780

Cháy lớn tại khu công nghiệp Yên Phong

Thứ Hai 06/01/2014 , 08:45 (GMT+7)

Lửa bùng phát từ kho sơn nhanh chóng lan rộng, làm sập khu nhà xưởng rộng hàng nghìn m2 của Nhà máy Mobase, thuộc khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh).

Lửa bùng phát từ kho sơn nhanh chóng lan rộng, làm sập khu nhà xưởng rộng hàng nghìn m2 của Nhà máy Mobase, thuộc khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh).

Theo nhân viên bảo vệ Nguyễn Văn Đức, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 12h trưa nay từ kho 56 của nhà máy Mobased trong khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh).


Nhà xưởng đổ sập trong đám cháy

Đám cháy xảy ra đúng vào thời điểm công nhân đang giao ca, khiến hàng trăm người hoảng loạn. Lửa nhanh chóng lan rộng do kho 56 chứa nhiều nguyên, vật liệu dễ bắt lửa.

Khu nhà xưởng rộng cả nghìn mét vuông bị ngọn lửa tấn công và sụp đổ không lâu sau khi đám cháy xảy ra.


Xe thang phun nước để khống chế đám cháy trong nhiều giờ

Theo ông Đỗ Tá Hận, Phó giám đốc Công an Bắc Ninh, ngay khi nhận được tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều hơn 10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau nhiều giờ, khói vẫn tiếp tục bốc cao, lính cứu hỏa phải dùng xe thang tiếp tục phun nước để khống chế đám cháy. Lực lượng phòng cháy Bắc Ninh đã nhờ cứu hỏa Hà Nội hỗ trợ xe chữa cháy.

Đến 17h30, đám cháy được khống chế, không có thiệt hại về người.

Công ty Mobase có 100% vốn Hàn Quốc, kinh doanh sản xuất vỏ điện thoại đi dộng cung cấp cho Samsung Electronics Vietnam và các linh kiện điện tử chính xác kỹ thuật cao.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.