| Hotline: 0983.970.780

Cháy lớn thiêu rụi 1.000m2 xưởng nhựa ở Hà Nội

Thứ Hai 09/08/2010 , 14:51 (GMT+7)

Vụ cháy lớn xảy ra đã thiêu rụi 1.000m2 tại phân xưởng công nghệ nằm trong khuôn viên công ty Nhựa Hà Nội.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy vẫn đang túc trực để đề phòng đám cháy lớn vẫn âm ỉ và có khả năng lây lan

Một vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 9/8 tại Công ty Nhựa Hà Nội (phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên) đã thiêu rụi 1.000m2 tại phân xưởng công nghệ nằm trong khuôn viên công ty.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội và lan rộng ra khắp khu nhà xưởng rộng hơn 1.000m2. Khói và cột lửa bốc cao hàng chục mét khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã điều động 5 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Ngoài Đội Phòng cháy chữa cháy Quận Long Biên, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an thành phố Hà Nội) đã điều thêm xe cứu hỏa đến để tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chữa cháy đã bố trí một xe chuyên dụng để hút nước ngay tại hồ nước phía trước Công ty nhựa Hà Nội để dẫn thẳng nước vào khu vực nhằm dập tắt đám cháy.

Đến thời điểm 10 giờ sáng nay, đứng từ Quốc lộ 5 và trên cầu Thanh Trì vẫn có thể quan sát cột khói đen lớn bốc lên tỏa ra xung quanh khiến khu dân cư xung quanh hoảng loạn.

Mặc dù đám cháy cơ bản đã được khống chế, nhưng vẫn chưa thể dập hết hoàn toàn lửa trong khu vực xưởng này nên Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn túc trực 5 xe chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ phối hợp với công nhân viên của Công ty Nhựa Hà Nội để đề phòng đám cháy có khả năng lây lan.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.