| Hotline: 0983.970.780

Cháy nhà 4 tầng, hàng chục nhân viên tháo chạy

Thứ Năm 18/10/2012 , 15:18 (GMT+7)

Sáng 18/10, ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm theo những tiếng nổ tại trụ sở một công ty trên đường Thành Thái (phường 12, quận 10, TP HCM) khiến hàng chục nhân viên bỏ chạy tán loạn.

Sáng 18/10, ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm theo những tiếng nổ tại trụ sở một công ty trên đường Thành Thái (phường 12, quận 10, TP HCM) khiến hàng chục nhân viên bỏ chạy tán loạn.


Cột khói bùng lên tại căn nhà 4 tầng

9h30 sáng, nhân viên một công ty cổ phần khoa học công nghệ đang làm việc thì nghe nhiều tiếng nổ lách tách trên tầng 2 của căn nhà 4 tầng. Khi chạy lên kiểm tra họ thấy khói đen nghi ngút nên hô hoán cho mọi người bỏ chạy.

Các công nhân đã dùng bình CO2 dập lửa nhưng do khu vực hỏa hoạn chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, lan nhanh. Công tác dập lửa tại chỗ bất thành.

4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện. Đường Thành Thái bị phong tỏa. Lúc này khói đen bao trùm ra cả căn nhà rồi tràn ra bên ngoài khiến nhiều người dân ở các căn liền kề hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài tạo nên cảnh hỗn loạn. Gần 30 phút sau đám cháy được dập tắt.

Tại hiện trường, nhiều thiết bị điện tử, CPU cùng các vật dụng có giá trị khác bị thiêu rụi, mảng tường nhà bị cháy đen do sức nóng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất