| Hotline: 0983.970.780

Cháy quán bar trong Zone 9, sáu công nhân tử vong

Thứ Ba 19/11/2013 , 19:32 (GMT+7)

Theo thông tin ban đầu, trong lúc thi công hàn xì tại quán bar đang được sửa chữa tại khu vực này thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên.

Một đám cháy lớn đã bất ngờ bùng phát chiều nay, 19/11, tại một quán bar đang sửa chữa trong khu vực Hợp tác xã Zone 9, số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội xác nhận, đã có 6 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn này. Đây đều là những công nhân đến thi công tại quán bar.

Hiện, một số nạn nhân khác vẫn đang được cấp cứu trong Viện Quân y 108. Tuy nhiên, danh tính của những nạn nhân này vẫn chưa được làm rõ.


Khói dày đặc tại khu vực hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm 14 giờ chiều nay, trong lúc các công nhân thi công hàn xì tại quán bar đang được sửa chữa tại khu vực này thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên.

Do tại đây có rất nhiều vật liệu dễ cháy như bông, đệm mút cách âm và nhựa nên hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng. Kèm theo lửa, khói cũng bốc lên nghi ngút khiến cho việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do khói dày nên các chiến sỹ buộc phải dùng mặt nạ phòng độc mới có thể đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Toàn bộ hệ thống điện cũng được cắt để phục vụ cứu chữa. Cho tới khoảng 16 giờ, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường.

Tiền thân của Zone 9 là một xí nghiệp bỏ hoang nằm cạnh vườn hoa Yersin. Thời gian gần đây, khu vực này được cho thuê làm quán bar và cafe để phục vụ giới trẻ Hà Thành.

(Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.