| Hotline: 0983.970.780

Cháy rừng ở Indonesia thiệt hại 5,2 tỷ USD

Thứ Năm 19/12/2019 , 08:33 (GMT+7)

Thảm họa cháy rừng tại xứ vạn đảo trong năm 2019 đã được Ngân hàng Thế giới ước tính lên tới 5,2 tỷ USD.

Đây mới chỉ là thiệt hại về kinh tế chứ chưa tính tới những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe mà người dân phải hứng chịu do khói bụi gây ra kéo dài.

Đợt cao điểm chính phủ phải huy động 10.000 người tham gia dập lửa

Theo CNA, mùa khô năm nay là năm xảy ra nạn đốt phá rừng khốc liệt nhất trong vòng 5 năm qua tại Indonesia, với tổng diện tích đất tự nhiên bị lửa thiêu trụi lên tới 942.000 ha. Trong đó phần lớn là rừng tự nhiên thuộc hai hòn đảo Sumatra và Borneo.

Nguyên nhân cháy rừng được cho là người dân đốt phá thực bì lấy đất canh tác nông nghiệp và trồng cọ dầu hoặc trồng rừng nguyên liệu sản xuất bột giấy.

Theo tính toán của các chuyên gia WB, giặc lửa đã thiêu trụi ít nhất 5,2 tỷ USD cho nền kinh tế nước này, tương đương 0,5% GDP của năm 2019. Cụ thể bao gồm 157 triệu USD là tổn thất trực tiếp do cháy rừng và khoảng hơn 5 tỷ USD phương hại gián tiếp đến khu vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch, giao thông và môi trường.

Cháy rừng làm cho đất đai bị thoái hóa nặng

Thống kê trong năm nay đã có gần 1 triệu người mắc các chứng bệnh về đường hô hấp do hít phải không khí ô nhiễm độc hại. Đáng chú ý, nhiều đám cháy trong năm nay xảy ra trên các vùng đất than bùn giàu carbon đã khiến nguồn tài nguyên này trở nên trơ lì và thoái hóa nặng.

Ước tính, lượng khí thải do cháy rừng gây ra ở Indonesia cao gấp đôi ở khu vực Amazon của Brazil.

Trước đó cảnh báo của các chuyên gia sức khỏa thuộc Quỹ Nhi đồng LHQ cho biết, thảm họa cháy rừng tại Indonesia khiến gần 10 triệu trẻ em gặp các vấn đề sức khỏe.

(CNA, AFP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.