| Hotline: 0983.970.780

Cháy siêu thị Bách khoa Computer thiệt hại hàng tỷ đồng

Thứ Hai 20/08/2012 , 08:43 (GMT+7)

23h tối 19/8, siêu thị Bách khoa Computer trên đường Lý Thường Kiệt (phường 15, quận 11, TP HCM) bất ngờ phát hỏa dữ dội.

23h tối 19/8, siêu thị Bách khoa Computer trên đường Lý Thường Kiệt (phường 15, quận 11, TP HCM) bất ngờ phát hỏa dữ dội.


Toàn bộ sản phẩm ở tầng trệt bị thiêu rụi

Thời điểm phát hỏa, siêu thị chuyên kinh doanh máy tính, điện thoạt và thiết bị số với hai tầng đóng cửa. Bên trong có một nam nhân viên đang làm việc. Bất ngờ khói đen bốc lên, bao trùm cả siêu thị kèm theo những tiếng nổ lách tách.

Nhân viên hốt hoảng mở cửa bỏ chạy ra đường kêu cứu. Một số người dân sống gần đây đã dùng nhiều bình C02 tại chỗ xông vào để dập lửa nhưng do khói mù mịt nên mọi người bị ngạt, không thể tiếp cận. Trong phút chốc, đám cháy bùng phát dữ dội.

4 xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát quận 11 có mặt ứng cứu. Do siêu thị sử dụng loại cửa cuốn, cộng thêm một lớp cửa kính nên các nhân viên cứu hỏa phải dùng búa đập phá để đưa các vòi rồng phun nước vào bên trong.

Đám cháy nhanh chóng được cô lập và dập tắt sau đó. Toàn bộ vật dụng máy tính, điện thoại, thiết bị số và nhiều vật dụng có giá trị khác tại tầng trệt rộng khoảng 50 m2 đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 5 tỷ đồng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.