| Hotline: 0983.970.780

Cháy tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Thứ Tư 17/03/2010 , 16:59 (GMT+7)

Khu vực xảy ra cháy là kho chứa quần áo, chăn, chiếu của bệnh nhân có diện tích khoảng 60 m2...

Hỏa hoạn bùng phát vào rạng sáng nay, ngày 17/3, tại tầng 3 nhà I - Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội. Phòng cảnh sát PCCC phải xuất 4 xe chuyên dụng để dập tắt đám cháy.

Thông tin ban đầu cho biết, hồi 4h12 ngày 17/3, một đám cháy đã xuất hiện tại kho thuộc Phòng Hành chính quản trị - Khoa chống nhiễm khuẩn (tầng 3, nhà I) của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Phòng cảnh sát PCCC đã điều 3 xe chữa cháy, 1 xe xitéc tiếp nước của Đội Cảnh sát PCCC Phan Chu Trinh, Đội Cảnh sát PCCC Ba Đình để tổ chức chữa cháy.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. Khu vực xảy ra cháy là kho chứa quần áo, chăn, chiếu của bệnh nhân có diện tích khoảng 60 m2, được ngăn thành 2 gian.

Lực lượng cảnh sát PCCC đã triển khai chữa cháy và ngăn không cho đám cháy phát triển lan rộng ra các kho liền kề, bảo vệ an toàn khu lưu trú bệnh nhân, khu giặt, khu tiệt khuẩn tại tầng 1, 2.

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người song thiệt hại về tài sản ban đầu ước tính khoảng 50 triệu đồng.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất