| Hotline: 0983.970.780

Cháy tại trung tâm thương mại Parkson

Thứ Tư 25/08/2010 , 09:23 (GMT+7)

23h tối 24/8, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội ở tầng 6-7 của Trung tâm thương mại Parkson, nằm đối diện trước sân bay Tân Sơn Nhất.

23h tối qua (24/8), ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội ở tầng 6-7 của Trung tâm thương mại Parkson, nằm đối diện trước sân bay Tân Sơn Nhất. Hơn chục ôtô đậu bên dưới hú còi báo động inh ỏi khi bị các mảng lửa rơi trúng.

Đám cháy bùng lên khi chưa có lực lượng cứu hỏa đến

Theo nhân chứng, đám cháy bốc lên từ hộp đèn quảng cáo đặt ở chính giữa tầng 6-7 của tòa nhà Parkson (đường Trường Sơn, phường 2, Tân Bình, TP HCM). Lúc này, các cửa hàng trong tòa nhà đã đóng cửa. Khi phát hiện, các nhân viên bảo vệ đã lên sân thượng tầng 10 dùng nước phun xuống nhưng đám cháy ngày càng mạnh lên.

Ghi nhận của PV, tại hiện trường, khoảng 15 phút sau khi lửa bùng lên, tuyến đường vào sân bay vẫn bình thường. Cả trăm người đứng xem đám cháy. Trong khi, các nhân viên bảo vệ của tòa nhà bất lực nhìn ngọn lửa lan rộng.

Thấy lửa lớn không được chữa nhiều người bên dưới lo sợ sẽ có hỏa hoạn lớn

Khi lửa bùng phát nhiều cửa kính của tòa nhà đã vỡ tạo ra những tiếng kêu lớn, các mảng lửa rớt xuống làm cho khu vực tầng một trở thành nhóm cháy khác. Hơn chục ôtô đậu bên dưới hú còi báo động inh ỏi khi bị mảng lửa rơi trúng. Lực lượng bảo vệ ra sức phun nước vào các xe này. Khói đen khu vực bên dưới mù mịt.

Sau gần 30 phút, lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp đã có mặt. Các nhân viên chữa cháy nhanh chóng đưa vòi rồng bắn nước lên dập tắt đám cháy chỉ sau vài phút.

Parkson là cao ốc văn phòng và là trung tâm mua sắm giải trí, ẩm thực, chăm sóc sắc đẹp... cao cấp gồm 10 tầng và hai tầng hầm, nằm đối diện sân bay Tân Sơn Nhất, cách trung tâm Sài Gòn khoảng 8 km. Trung tâm thương mại này được khai trương cuối năm 2008. 

Đây không phải là lần đầu tiên tòa nhà Parkson này xảy ra hỏa hoạn. Tối 23/5, đám cháy cũng bùng lên tại tầng 6, nơi đặt trung tâm ngoại ngữ ILA. Thời điểm này trong tòa nhà có hàng trăm người và tất cả phải sơ tán. Nơi đây cũng từng xảy ra tai nạn, một bé trai người Hàn Quốc bị đứt lìa ngón chân khi đi thang cuốn.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm