| Hotline: 0983.970.780

Cháy trại lợn, mất trắng 1 tỷ đồng

Thứ Sáu 23/03/2012 , 10:50 (GMT+7)

Toàn bộ đàn lợn thịt 79 con có trong lượng bình quân 75 80kg/con và 5.000 con gà đang nuôi nhốt trong trại đã bị chết cháy.

Vụ cháy xẩy ra lúc 12 giờ 30, ngày 22/3/2012, tại xóm Phượng Đình, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Chủ nhân của trại lợn này là anh Hoàng Văn Đạt, 32 tuổi. Chị Nguyễn Thị Hồng (vợ anh Đạt) cho biết: Chị phát hiện tia lửa phát ra từ sợi dây điện nằm ở một góc trại lợn liền gọi điện báo cho anh Đạt về xử lý nhưng ngon lửa đã bùng lên bén vào lớp tranh cọ lợp làm mạt phía dưới lớp phibrô xi măng nên chỉ khoảng 10 phút lửa đã bốc cao thiêu trụi cả 2 trại lợn nằm liền kề nhau.

Trang trại tan hoang sau vụ cháy

Toàn bộ đàn lợn thịt 79 con có trong lượng bình quân 75-80kg/con và 5.000 con gà đang nuôi nhốt trong trại đã bị chết cháy. Thần lửa còn kịp thiêu cháy 10 tấn thức ăn công nghiệp, hệ thống quạt thông gió và 200 triệu tiền bán lợn cách đây ít hôm được bà Niên (mẹ anh Đạt) cất dấu trong bì thóc ăn của gia đình.

Theo ông Trần Đình Sơn, xóm trưởng xóm Phượng Đình, thì nguyên nhân xẩy ra vụ cháy là do tình trạng lưới điện không ổn định tại địa phương. Cũng theo ông Sơn thì điện sụt áp, tăng áp thường xuyên tại xã Đồng Văn đã khiến nhiều gia đình trong xóm bị cháy bóng điện, ti vi và mô tơ bơm nước...

Gần 6 tấn lợn thịt bị thiêu rụi

Được biết, anh Hoàng Văn Đạt, bố anh là thương binh, anh bắt đầu xây dựng trại lợn từ năm 2008 đến nay. Cuối năm 2011, anh vay ngân hàng thêm 500 triệu đồng để mở rộng mô hình chăn nuôi lợn - gà. Vợ chồng anh hy vọng bán hết lứa lợn thịt này thì sẽ trả xong nợ ngân hàng, ai ngờ chỉ trong phút chốc thần lửa đã cướp mất, đẩy gia đình anh vào tình trạng phá sản với hai bàn tay trắng.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.