| Hotline: 0983.970.780

Cháy trụi nhà do sơ suất khi thắp hương giao thừa

Thứ Năm 03/02/2011 , 23:38 (GMT+7)

Vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 3/2 (rạng sáng ngày mùng 1 Tết) ở thị xã Phú Thọ.

Rạng sáng 3/2 (rạng sáng ngày mùng 1 Tết), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra và thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Nhung ở ngõ 5 phố Quang Trung, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ.

Nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn là do sơ suất trong khi thắp hương cúng giao thừa, ngọn lửa đã bùng phát từ ngọn đèn dầu sau đó cháy lan sang đồ đạc trong nhà và thiêu cháy toàn bộ ngôi nhà.

Theo lời kể của bà Nhung, sau khi thắp hương, bà và gia đình đi xem bắn pháo hoa đón giao thừa, đến khi trở về nhà thì ngọn lửa đã bùng phát dữ dội và không thể dập tắt được.

Rất may ngọn lửa không cháy lan sang nhà của những người dân xung quanh và không có thiệt hại về người.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất