| Hotline: 0983.970.780

Cháy trường tiểu học, hàng trăm học sinh hoảng loạn

Thứ Ba 07/10/2008 , 15:56 (GMT+7)

Vụ cháy tại bếp ăn sáng 7/10 đã gây hoảng loạn cho hàng trăm học sinh trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh (Đà Nẵng)...

Cảnh sát PCCC đang dập lửa tại bếp của nhà trường

Vụ cháy tại bếp ăn sáng 7/10 đã gây hoảng loạn cho hàng trăm học sinh trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh (Đà Nẵng) và cả trường mầm non bên cạnh.  

Khoảng 8h sáng 7/10, một vụ cháy đã xảy ra tại Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh (cơ sở 2, ở 60 Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm hàng trăm học sinh và thầy cô giáo hoảng loạn.  

Nhiều người dân ở gần trường Nguyễn Phan Vinh cho hay, vào khoảng thời gian trên, họ nghe có tiếng nổ nhỏ phát ra từ phía nhà ăn ở góc trái của trường, rồi thấy lửa khói bốc lên ngùn ngụt. 

Hàng trăm các em học sinh còn nhỏ hốt hoảng kêu khóc, tháo chạy khắp nơi. Thấy vậy, nhiều người dân đã mở cửa trường xông vào, hợp sức cùng các thầy cô giáo đưa các em đến nơi an toàn.
 

Theo thầy Nguyễn Viết Lượng, Hiệu trưởng trường Nguyễn Phan Vinh, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên đưa gấp học sinh ra phía cổng trường nhằm bảo đảm an toàn cho các em và tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Trường mầm non Rạng Đông ở cạnh đó cũng khẩn cấp di chuyển gần 100 cháu mẫu giáo ra ngoài sân, đề phòng lửa cháy lan rộng. 

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC (Công an Đà Nẵng) đã điều 2 xe cứu hoả cùng trên 20 cán bộ, chiến sĩ lập tức có mặt tại hiện trường. Sau gần 10 phút, đám cháy đã được dập tắt. 

HS của trường chạy náo loạn khiến người dân xung quanh trường phải phá cửa vào cứu

Theo thượng tá Nguyễn Phong, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Đà Nẵng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do khi thay bình gas của bếp ăn, nhân viên công ty gas đã sơ suất làm rò rỉ gas ra bên ngoài, gặp lửa nên bùng cháy dữ dội. Rất may, vụ cháy không gây thương vong. 

Được biết, tại bếp ăn của trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh có 6 cấp dưỡng, phục vụ trên 430 suất ăn cho học sinh bán trú của cả hai cơ sở ăn buổi trưa. Do vụ cháy nên trưa 7/10, gần 200 học sinh ở cơ sở 1 phải ăn bánh mì, còn 240 em học sinh cơ sở 2 (nơi xảy ra vụ cháy) thì phải nghỉ học, chiều học lại bình thường. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 100 triệu đồng, chưa kể hư hỏng nhà ăn.

Xem thêm
Việt Nam coi nông nghiệp Nhật Bản là hình mẫu về khoa học, cách thức và thái độ

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một mô hình mẫu mực để học tập về khoa học, về cách thức, và cả thái độ.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.