| Hotline: 0983.970.780

Chế độ bệnh binh đối với công chức

Thứ Hai 17/05/2010 , 10:00 (GMT+7)

Chị Nguyễn Phương Anh ở Con Cuông (Nghệ An) xin luật gia tư vấn:

Trước đây tôi là sĩ quan quân đội nghỉ chế độ bệnh binh và tham gia hoạt động tại chính quyền cấp xã, sau khi học xong bằng 2 đại học về kinh tế (thời gian trong quân ngũ tôi đã tốt nghiệp 1 trường đại học quân sự), tôi lại tiếp tục xin tuyển dụng đi làm ở cấp huyện (năm 1997). Khi đó Phòng Thương binh - Xã hội huyện nói với tôi là công chức thì không được hưởng chế độ bệnh binh, từ đó đến nay tôi không hưởng chế độ bệnh binh.

Tôi xin hỏi, là công chức cấp huyện thì có được hưởng chế độ bệnh binh hay không? Nếu được thì tôi phải gặp cơ quan nào giải quyết?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 41 ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03 ngày 30/1/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152 ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc.

Theo Thông tư này thì người đang hưởng trợ cấp bệnh binh, sau đó có thời gian tham gia công tác và đóng BHXH thì ngoài chế độ bệnh binh còn được hưởng chế độ BHXH. Thời gian tính hưởng BHXH là thời gian đã đóng BHXH, thời gian công tác tính hưởng chế độ bệnh binh không được tính để hưởng BHXH.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ tháng 1/1/2007.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn thi hành đồng thời là cơ quan ban hành văn bản. Vì vậy anh phải liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An để được trả lời và hướng dẫn làm các thủ tục hưởng chế độ bệnh binh.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất