| Hotline: 0983.970.780

Chế độ đối với quân nhân về hưu trước tuổi

Thứ Tư 07/04/2010 , 10:46 (GMT+7)

Chị Lê Thị Thu gửi từ địa chỉ: comboy_changkho217@yahoo.com hỏi:

Tôi sinh ngày 30/12/1962, nhập ngũ tháng 8/1980; cấp bậc thiếu tá, chức vụ trung cấp y, công tác tại Trường Quân sự quân khu 4, nghỉ hưu tháng 4/2008 theo tinh thần tinh giảm biên chế. Về chế độ mới tôi không có gì vướng mắc song tôi còn băn khoăn một điều cần hỏi luật gia: Theo quy định của chế độ mới (Nghị định 132) thì đối với quân nhân khi về hưu chưa đủ tuổi có được hưởng trợ cấp không và cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 132 ngày 8/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế; Thông tư liên tịch số 02 ngày 24/9/2007 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132 của Chính phủ về chính sách tính giảm biên chế; Thông tư số 04 ngày 11/01/2008 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định 132 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo các văn bản trên thì chính sách đối với những người nghỉ hưu trước tuổi được quy định như sau:

+ Những người thuộc đối tượng tinh giảm biên chế từ đủ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi đối với nam, từ đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi đối với nữ và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được nghỉ hưu hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, không bị trừ tỷ lệ % lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi. Ngoài việc được nghỉ hưu hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội còn được hưởng thêm các khoản trợ cấp sau:

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân thực lĩnh cho mỗi năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 50 Luật BHXH.

+ Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bình quân thực lĩnh cho 20 năm đầu công tác có đóng BHXH;

+ Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bình quân thực lĩnh cho mỗi năm công tác có đóng BHXH (đủ 12 tháng) kể từ năm thứ 21 trở đi.

Trên đây là nhưng quy định về chế độ, chính sách đối với quân nhân về hưu trước tuổi, chị nghiên cứu để vận dụng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.