| Hotline: 0983.970.780

Chelsea - MU lại nổi sóng

Thứ Sáu 02/11/2012 , 10:52 (GMT+7)

Sự cố về trọng tài Clattenburg vẫn còn đang tốn nhiều giấy mực của báo giới Anh sau cuộc đại chiến tại Premier League thì Chelsea-MU lại nổi sóng vì những quyết định của trọng tài ở League Cup.

Sự cố về trọng tài Clattenburg vẫn còn đang tốn nhiều giấy mực của báo giới Anh sau cuộc đại chiến tại Premier League thì Chelsea-MU lại nổi sóng vì những quyết định của trọng tài ở League Cup. Ông Lee Mason lần này đã bị chỉ trích rất nhiều khi cho Chelsea được hưởng quả 11 m gây tranh cãi.

Dù chủ động tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị nhưng đại chiến Chelsea-MU ở vòng 4 League Cup tại Stamford Bridge vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ. Sự hận thù sau trận đấu tranh cãi trước đó 4 ngày, những thị phi liên quan đến việc phân biệt chủng tộc với Mikel và việc 2 HLV đấu khẩu khiến cuộc so tài hai thế lực của bóng đá nước Anh trở nên nóng bỏng hơn.

Chelsea đã thi đấu thực sự bị khớp, họ liên tục để MU dẫn trước với các bàn thắng của Giggs, Chicharito, Nani và David Luiz, Gary Cahill rồi sau đó là Eden Hazard lần lượt ghi bàn khiến trận đấu kết thúc với tỷ số 3-3 sau 90 phút. Nhưng bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng trên chấm 11 m của tiền vệ người Bỉ mới là yếu tố gây tranh cãi, điều khiến HLV Alex Ferguson chỉ trích kịch liệt trọng tài chính Lee Mason.

Sir Alex tuyên bố tình huống đó không xứng đáng là penalty bởi Ramires không hề tung chân mà làm động tác che người và việc anh bị ngã trong vòng cấm không thể có sự can thiệp của hậu vệ MU. Nhưng dù có chỉ trích ra sao, quyết định của trọng tài Lee Mason là không thay đổi và tình huống này thực sự là bước ngoặt của trận đấu khi Chelsea gỡ hòa 3-3 sau 90 phút trước khi Sturridge, Ramires ghi thêm 2 bàn thắng nữa giúp Chelsea loại MU khỏi League với tỷ số 5-4 (Giggs ghi bàn phút cuối).

Đại chiến Chelsea-MU luôn có nhiều bàn thắng, nhưng rõ ràng kết cục 5-4 tại Stamford Bridge là điều không ai có thể ngờ tới. Một trận đấu có đến 3 quả 11 m, các hậu vệ liên tục mắc sai lầm và…ghi bàn, hai đội vào cuộc với sự hận thù nên nhiều pha bóng thô bạo được tạo ra. Cả Sir Alex lẫn Di Matteo đều sử dụng khá nhiều cầu thủ dự bị, tuy nhiên số lượng bàn thắng không thể che lấp được những hạn chế về phòng ngự của hai đội.

Với Chelsea, chiến thắng này giúp họ phục hận được thất bại cay đắng 2-3 cũng tại Stamford Bridge, trận đấu họ bị đuổi đến 2 người đầy tức tưởi trong bối cảnh đang chiếm thế thượng phong, trong khi bàn thua quyết định từ Chicharito lại ở vào tư thế việt vị. Sir Alex phàn nàn về trọng tài Lee Mason bênh vực Chelsea, nhưng nếu điều đó có đúng thì cũng là lẽ công bằng với những gì “The Blues” xứng đáng được hưởng.

Trả hận đối thủ lớn nhất của mình, Chelsea phần nào lấy lại được sự tự tin cho cuộc chiến bảo vệ ngôi đầu bảng tại Premier League. Có lẽ, những rắc rối xung quanh sự cố mang tên trọng tài Clattenbrug sẽ lắng xuống, nhưng sự kình địch với đối thủ MU sẽ càng tăng lên sau những trận cầu gây tranh cãi. Trong lịch sử, MU chưa từng phải chịu hai quả 11 m trong 1 trận đấu và với Sir Alex Ferguson, điều đó thực sự là bất công.

Sir Alex lại có lý do để biện minh và ông đổ hết trách nhiệm cho Nani, người để mất bóng trong tình huống Chelsea gỡ hòa 3-3 ở phút bù giờ. Nhưng rõ ràng, Ferguson không dám nhìn thẳng vào thực tế là hệ thống phòng ngự của MU đang có vấn đề, điều đã phơi bày hết từ cuộc gặp Chelsea lần trước.

Thất bại này với MU cũng thực sự là bài học lớn bởi không phải lúc này, may mắn và những dấu ấn của trọng tài sẽ song hành với họ trong cả mùa giải kéo dài. Dù sao, Sir Alex cũng đón nhận tin vui khi Phil Jones, Smalling đã bình phục chấn thương và cả hai sẽ ra sân ở đại chiến với Arsenal vào cuối tuần này, đồng thời giải quyết tạm thời những thiếu hụt ở hàng thủ MU suốt từ đầu mùa giải.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm