| Hotline: 0983.970.780

Chelsea yêu cầu CĐV không dùng ngôn từ bài Do Thái khi cổ vũ Morata

Chủ Nhật 10/09/2017 , 10:42 (GMT+7)

Người hâm mộ Chelsea được khuyến cáo ngừng hát những bài cổ vũ Morata trong đó có châm biếm Tottenham bằng ngôn từ bài Do Thái.

Giám đốc truyền thông Chelsea, Steve Atkins lên án việc CĐV sử dụng ngôn từ không đúng mực khi cổ vũ Alvaro Morata trên sân King Power tối 9/9.

"Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của người hâm mộ khi phải xa nhà", ông nói với Sky Sports. "Tuy nhiên, ngôn ngữ trong bài hát đó là không thể chấp nhận được. Morata không muốn liên quan tới bài hát ấy theo mọi cách, và CLB yêu cầu người hâm mộ ngừng sử dụng nó ngay lập tức".

Morata đang được CĐV Chelsea rất yêu mến

Tiền đạo người Tây Ban Nha có bàn thứ ba trong bốn vòng đầu mùa cho Chelsea, giúp đội chủ sân Stamford Bridge thoát khủng hoảng giống cách đây hai năm, và leo lên vị trí thứ ba trên bảng điểm. Morata rất được CĐV Chelsea yêu mến, và họ dùng anh để châm chọc đại kình địch Tottenham khi cổ vũ tối 9/9.

Ngôn ngữ trong bài hát này, theo Sky Sports, có liên quan tới chủ nghĩa Bài Do Thái. Chelsea không muốn dính líu tới những rắc rối loại này.

“Kick It Out”, một tổ chức chống phân biệt chủng tộc, dựa trên nguồn tài chính của Liên đoàn bóng đá Anh, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh, và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh, đồng tình với quan điểm của nhà ĐKVĐ.

Đại diện của tổ chức này thổ lộ: "Chúng tôi lên án những lời cổ vũ mà một bộ phận CĐV Chelsea sử dụng tại sân King Power. Kick It Out hoan nghênh tuyên bố và lập trường rõ ràng của Chelsea, trong việc ngăn chặn những bài hát phỉ báng dạng này".

Chia sẻ của Morata trên trang Twitter cá nhân

Alvaro Morata, nhân vật chính của câu chuyện, nhanh chóng đưa quan điểm khi được thông báo về vụ việc. Anh viết trên trang Twitter cá nhân: "Kể từ ngày đến đây, tôi có thể cảm nhận sự ủng hộ mỗi ngày. Các bạn khiến tôi rất ngạc nhiên, và tôi muốn các bạn tôn trọng mọi người".

(VnExpress)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm