| Hotline: 0983.970.780

Chết vì yêu và tuyệt vọng

Thứ Năm 11/10/2012 , 09:38 (GMT+7)

Tay guitar được mệnh danh xuất sắc nhất mọi thời đại, Robert Johnson đã khép lại tuổi 27 của mình bởi tính đào hoa và tình yêu tội lỗi.

Tay guitar được mệnh danh xuất sắc nhất mọi thời đại, Robert Johnson đã khép lại tuổi 27 của mình bởi tính đào hoa và tình yêu tội lỗi. Còn Jim Morrison - thủ lĩnh của nhóm nhạc The Doors, đã chết bởi vết trượt dài trong rượu và ma túy. Đáng buồn thay, sau 3 năm, bạn gái của Jim Morrison cũng khép lại tuổi 27 bằng cách tương tự.

>> Những viên đá không còn lăn
>> Khi nhạc rock là định mệnh
>> Amy Winehouse - ''họa mi'' chỉ hót một lần!

Tuổi 27 cũng là nơi ghi dấu ấn của những cái chết bởi “hỉ nộ ái ố” của cuộc đời.

YÊU TRONG TUYỆT VỌNG

Robert Johnson (8/5/1911-16/8/1938), tay chơi guitar xuất sắc nhất mọi thời đại. Sau này, khi Eric Clapton và Stones nổi tiếng, cả 2 đều thừa nhận, họ hâm mộ, yêu mến và những bản solo guitar của họ chịu ảnh hưởng nhiều từ Robert.

Lúc còn ở đỉnh cao, bản thu âm mang âm hưởng Blues của Robert “Love in vain” (Yêu trong tuyệt vọng) được khán giả yêu thích. Ca khúc này mang lại cho anh sự thành công, sự nổi tiếng và cả tiền bạc. Tuy vậy, bản tính đào hoa của Robert như vận vào ca khúc, những mối tình của Robert đều trái ngang và khiến Robert rơi vào sự cùng quẫn của cuộc đời.

Qúa nổi bật với bản thu âm mang phong cách blues, nhiều nghệ sĩ sau này có phần quên đi tài nghệ guitar của anh và nhận định: “Robert là ca sĩ blues bậc nhất”. .

Nhiều câu chuyện tin đồn xoay quanh tài nghệ của Robert, bởi khả năng chơi guitar của Robert là đáng ngạc nhiên, đa dạng mà không trải qua nhiều khâu đào tạo. Báo chí phương Tây từng viết, Robert đã thỏa thuận tính mạng mình cho một gã đàn ông áo đen để tầm sư học đạo khả năng guitar, người mà sau này, được cho là ác quỷ đã cướp đi tính mệnh của Robert.

Là nghệ sĩ, Robert tìm cảm hứng âm nhạc trong tình yêu, sự thăng hoa trong cảm xúc yêu, chính là cách anh cho ra đời các ca khúc và ngẫu hứng lướt tay trên từng dây đàn. Từ những ca khúc và cách chơi đàn buồn bã của anh, khán giả tin rằng, Robert chưa từng có hạnh phúc.

Cái chết của anh cũng đến từ sự ghen tuông trong tình yêu. Tại một bữa tiệc rượu, anh và một phụ nữ có chồng đã để ý và nhảy cùng với nhau, những ánh mắt vụng trộm, cả những hẹn họ đầy ẩn ý được phát ra, nhưng tất cả đều không qua mặt được người chồng đứng gần đó. Sự ghen tuông đã khiến người chồng mở chai rượu và cho thuộc độc vào, Robert cứ thế mà uống. Ngay chiều hôm đó, Robert ngã gục và chết. Cái chết của Robert khiến người dân vùng Mississippi, nơi Robert sinh ra và lớn lên, luôn lưu ý câu nói: “Đừng bao giờ uống bất kì chai rượu nào đã mở sẵn” như một kĩ năng cần có trong cuộc sống.

Cái chết của Robert gây tiếc thương cho nhiều người, nhưng không phải là một cái chết chấn động, bởi giá trị âm nhạc của Robert chưa được đánh giá cao vào thời đó. Đến năm 2006, Robert mới được vinh danh ở Grammy ở hạng mục Cống hiến, trong suốt từ năm 1998 đến 2011, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng mới phát hành album độc lập tri ân anh như Eric Clapton, Thunder hay nhóm Peter Green Splinter. Và sau 70 năm rời xa cuộc đời, năm 2008, tạp chí Rolling Stones mới công nhận Robert là 1 trong 5 nghệ sĩ guitar xuất sắc nhất mọi thời đại.

JIM MORRISON - ĐOẠN KẾT BUỒN CHO TÌNH YÊU

Jim Morrison (8/9/1943 - 3/7/1971), vốn là một nhà thơ kiêm ca sĩ, nhạc sĩ. Anh đảm nhiệm phần sáng tác và viết lời cho các ca khúc trong ban nhạc The Doors. Vào quãng thời gian 1965-1967, những ca khúc do Jim viết ra luôn được giới phê bình đánh giá cao, nhiều người còn mường tượng, biết đâu Jim sẽ đoạt giải Nobel văn học vì chất thơ trong phần lời các ca khúc mà anh viết.

Với 6 album và một số đĩa đơn như “Light My Fire” và “People Are Strange” đã phát hành, Jim Morrison đã đưa tên tuổi ban nhạc The Doors của anh trở thành cái tên mọi người đều biết đến.

Tuy vậy, là một người nghiện thuốc nặng, nhà thơ này chết trong bồn tắm tại căn hộ của mình ở Paris (Pháp) nhưng một số người nghi ngờ rằng anh sử dụng thuốc quá liều trong một câu lạc bộ ở Paris trước, sau đó ngã vào bồn tắm. Một số giả thuyết khác lại cho rằng anh bị suy tim hay như trong báo cáo về cái chết của anh ghi: “Vì nguyên nhân tự nhiên”. Do không được tiến hành khám nghiệm tử thi anh nên cái chết của anh vẫn chưa hoàn toàn được sáng tỏ.

Trớ trêu thay, người ta cũng phát hiện ra rằng, bạn gái của anh cũng là một con nghiện ma túy hạng nặng, cặp đôi này dường như tìm đến với nhau vì điểm chung đó. Cuộc sống của Jim và bạn gái được ví như “cá gặp nước” ở khoản tệ nạn, tiêu tiền và không tự chủ được mình trong cuộc sống, nghi vấn được đưa ra, chính bạn gái của Jim là người dẫn anh vào vòng xoáy của ma túy.

Sau cái chết của Jim, đúng 3 năm sau bạn gái của anh cũng chết ở tuổi 27 vì sử dụng heroin quá liều. Nhiều người tưởng nhớ Jim và bạn gái của anh bằng những dòng chữ “hãy ngủ yên ở tuổi 27” hay “các bạn đã kết hôn ở tuổi 27”…

Ở Mỹ, có một thời gian khá dài, dư luận thêu dệt đủ chuyện quanh câu chuyện của Jim, nhiều cặp đôi yêu nhau và tổ chức đám cưới đều tránh năm 27 tuổi, để tránh “cái dớp” của cái kết buồn như trên. Nhiều nghệ sĩ sau này như: Frank Sinatra hay Elvis Presley cũng thừa nhận, âm nhạc của họ được phát triển trên tài nghệ của Jim Morrison, nhiều nghệ sĩ cũng thực hiện những album độc lập để tri ân Jim như một nghệ sĩ thiên tài của thời đại. (Hết)

Theo uớc tính, còn có tới khoảng 40 ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên khác cũng không thoát khỏi con số 27 định mệnh. Ngoài 7 tên tuổi mà NNVN đề cập, thế giới còn mất đi những nghệ sĩ khác ở tuổi 27 như: diễn viên Justin Mentell (tai nạn ô tô), ngôi sao nhạc Punk rock David Alexander (tai nạn ô tô), nghệ sĩ âm thanh Jeremy Michael Ward (ma túy), nghệ sĩ guitar Richey James Edwards (ma túy), ca sĩ chính của nhóm nhạc chuyên hát nhạc Ballad Badfinger,  Pete Ham (tự tử); ngôi sao nhạc Punk Mia Zapata (bị sát hại), nữ ca sĩ của nhóm Hole, Kristen Pfaff (ma túy), Pigpen - thủ lĩnh của nhóm nhạc Grateful Dead (xuất huyết dạ dày), nghệ sĩ nhạc Punk D. Boon (tai nạn ô tô)…

Nhà báo nổi tiếng Charles R. Cross, người chấp bút tiểu sử cho Kurt Cobain và Jimi Hendrix, cho biết: “Số lượng ca sĩ, nhạc sĩ qua đời ở tuổi 27 thực sự đáng chú ý. Mặc dù con người ra đi ở mọi lứa tuổi nhưng theo thống kê, số ca sĩ, nhạc sĩ qua đời ở tuổi 27 vẫn cao hơn cả”.

 

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất