Dịch bệnh được khống chế
Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định, thời gian sau Tết Nguyên đán, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Bình Định cơ bản được khống chế. Bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò, bệnh cúm gia cầm và dịch tả heo Châu Phi không xảy ra ổ dịch trên địa bàn, các bệnh tụ huyết trùng, tiêu chảy trên bò, heo chỉ xảy ra lẻ tẻ ở một vài hộ chăn nuôi không đảm bảo an toàn học, các loại bệnh khác như lở mồm long móng gia súc, tai xanh cũng không xảy ra.
Ngành chức năng Bình Định tăng cường kiểm tra, kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ động vật tập trung. Ảnh: V.Đ.T.
Ông Diệp cho biết thêm, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi là công việc thường xuyên của ngành chức năng Bình Định. Thế nhưng trong thời điểm người chăn nuôi tỉnh này đang đẩy mạnh tái đàn, công tác phòng chống dịch bệnh càng được ngành chức năng quan tâm nhiều hơn.
Cũng theo ông Diệp, hiện nay, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, Sở NN-PTNT cũng đã ban hành kế hoạch tiêm phòng năm 2025.
Trong thời gian này, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định thường xuyên nhắc nhở các địa phương quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh, khuyến cáo người chăn nuôi chủ động thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin, mua con giống tái đàn phải bảo đảm nguồn gốc và thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi để chủ động giải pháp phòng trừ.
“Ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nhắc nhở lực lượng kiểm soát giết mổ chú trọng kiểm tra lâm sàng và kiểm tra bệnh tích sau giết mổ, đề nghị cơ sở giết mổ phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm trong quá trình kiểm tra, kiểm soát để phòng tránh dịch bệnh lây lan”, ông Huỳnh Ngọc Diệp chia sẻ.
Từ sau Tết đến nay ngành chức năng huyện Hoài Ân (Bình Định) đã triển khai 3 đợt tiêu độc sát trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: V.Đ.T.
Tiếp tục hỗ trợ vacxin phòng bệnh
Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng huyện Hoài Ân tăng cường công tác quản lý đàn vật nuôi trên địa bàn, kiểm soát mua bán vận chuyển heo từ bên ngoài vào và tăng cường kiểm soát giết mổ. Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Ân thường xuyên kiểm tra, năm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Đặc biệt, ngăn chặn số heo thịt nhập vào địa bàn để giết mổ; kiểm soát công tác giết mổ trên địa bàn để ngăn chặn dịch bệnh xảy ra.
“Từ sau Tết đến nay, ngành chức năng huyện Hoài Ân đã triển khai 3 đợt tiêu độc sát trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi để phòng chống dịch bệnh. Trong tháng 2/2025, huyện Hoài Ân sẽ triển khai công tác chăn nuôi và thú y năm 2025, đồng thời triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 cho gia súc, gia cầm”, ông Nguyễn Thanh Vương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Ân cho biết.
Năm 2025, Bình Định tiếp tục chi ngân sách từ 14-16 tỷ đồng để mua vacxin hỗ trợ các địa phương thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Ảnh: V.Đ.T.
Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định, cũng như mọi năm trước, năm 2025 Bình Định chi ngân sách từ 14-16 tỷ đồng để mua vacxin hỗ trợ các địa phương thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi.
Hiện, Bình Định có chính sách hỗ trợ cho bà con chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ các loại vacxin lở mồm long móng, vacxin viêm da nổi cục cho trâu bò, vacxin cúm gia cầm. Riêng đối với các huyện miền núi, ngân sách tỉnh còn hỗ trợ vacxin tụ huyết trùng cho trâu bò và hỗ trợ tiền công tiêm phòng.
“Ngoài ra, vừa rồi HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành Nghị quyết 33/2024/NQQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ vacxin tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật. Theo đó, tùy theo tình hình dịch bệnh phát sinh, ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ các loại vacxin khác”, ông Huỳnh Ngọc Diệp cho hay.