| Hotline: 0983.970.780

Chỉ 5% DN báo cáo về tai nạn lao động

Thứ Năm 28/02/2013 , 10:35 (GMT+7)

Ngành nghề để xảy ra nhiều tai nạn nghiêm trọng nhất là khai thác mỏ, xây dựng, gia công kim loại, cơ khí.

Tại buổi họp báo về Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 15 do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 26/2, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động cho biết, năm 2012 cả nước xảy ra 6.777 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm gần 7.000 bị nạn (tăng 881 vụ so với năm 2011), trong đó 606 người chết, 1.470 người bị thương nặng, gần 2.000 người là lao động nữ… 10 địa phương để xảy ra nhiều vụ TNLĐ chết người là TP.HCM, Quảng Ninh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Long An, Đà Nẵng và Bình Thuận.

Ngành nghề để xảy ra nhiều tai nạn nghiêm trọng nhất là khai thác mỏ, xây dựng, gia công kim loại, cơ khí. Qua phân tích về nguyên nhân để xảy ra TNLĐ cho thấy chủ yếu là do người sử dụng lao động không huấn luyện về an toàn lao động cho người lao động (7,8%) và người lao động vi phạm các quy trình, biện pháp về an toàn lao động (30,73%).

Cũng theo ông Thắng, số liệu trên do cục thống kê từ 50/63 địa phương của hơn 19.000 DN tham gia, chỉ đạt 5,1% DN trên toàn quốc do một số quy định chưa rõ ràng, chưa ràng buộc trách nhiệm của DN.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.