Đây là 7 hộ ở sát nhà bệnh nhân số 48 nhiễm Covid-19. Việc phong tỏa, hạn chế ra vào chung cư này đã được gỡ bỏ sau khi kết quả xét nghiệm 63 người tiếp xúc gần bệnh nhân số 48 đều âm tính.
Trước đó, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm thứ 48, thành phố đã khử trùng toàn bộ chung cư, kiểm soát tạm thời sự ra vào của 2 tòa nhà A1, A2 liền kề. Đồng thời, đêm ngày 13 và sáng 14/3, thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm của 63 người gồm: cư dân 3 tầng lầu liền kề, và nhân viên bảo vệ, giữ xe, tạp vụ. Kết quả xét nghiệm ngày 15/3 cho thấy, cả 63 người đều âm tính với Covid-19.
Đáng mừng là ngành y tế chưa ghi nhận trường hợp lây chéo nào trong cộng đồng liên quan bệnh nhân số 48.
Sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm của tất cả cư dân từ tầng 4 đến tầng thượng của Khu A1, hạn chế sự ra vào của các căn hộ Khu A1, chờ kết quả xét nghiệm. Riêng các căn hộ liền kề ở tầng 1 của bệnh nhân khu A1 tiếp tục cách ly tại chỗ dưới sự giám sát của y tế địa phương.
Ngày 16/3, không khí tại chung cư Hòa Bình khá thoải mái, sau khi phần lớn khu chung cư được gỡ bỏ lệnh phong tỏa. Số ít hộ còn lại tại lầu 1 vẫn phải chịu cách ly, và được UBMTTQ quận 10 tổ chức chăm lo ăn uống, sinh hoạt hàng ngày khá chu đáo. Đại diện phía UBMTTQ quận 10 cho biết, địa phương sẽ hỗ trợ tất cả các bữa ăn cho người dân ở chung cư trong suốt thời gian cách ly.
Ngoài ra, nếu ai có nhu cầu mua thứ gì, chỉ cần nhắn tin vào zalo nhóm của Hội Liên hiệp phụ nữ phường 14, Q10, họ sẽ mua giúp và mang đến tận cổng chung cư.
Một phụ nữ là cư dân chung cư Hòa Bình cho biết, chị và người dân chung cư tuyệt đối tuân thủ quy định cách ly. “Chính quyền phường, quận chăm lo cho bà con chu đáo, những thứ thiết yếu như khẩu trang, nước rửa tay, sát khuẩn, rồi nhu yếu phẩm hàng ngày như cơm, nước, đầy đủ hết, chẳng thiếu gì. Sau khi đang ký, đến giờ xuống dưới, đọc số nhà nhà là nhận, khỏi cần nói tên. May mắn là bây giờ phần lớn bà con chung cơ đã xác định vẫn an toàn. Hy vọng ngày mai sẽ có kết quả âm tính cho số hộ còn lại ở tầng 1”.