| Hotline: 0983.970.780

Chi gần 2 tỷ đồng mở lớp phổ cập bơi, phòng đuối nước cho trẻ em

Thứ Sáu 28/02/2020 , 09:55 (GMT+7)

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, năm 2020 tỉnh chi gần 2 tỷ đồng, mở hơn 1.000 lớp phổ cập bơi cho trẻ em trong toàn tỉnh.

Đồng Tháp đang mở lớp phổ cập bơi, phòng đuối nước cho trẻ em. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đồng Tháp đang mở lớp phổ cập bơi, phòng đuối nước cho trẻ em. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Năm 2020, tỉnh sẽ mở 1 lớp hướng dẫn viên phổ cập bơi cấp tỉnh vào tháng 5, mở 1.040 lớp phổ cập bơi, dạy cho 26.000 em trong độ tuổi từ 7 - 15 biết bơi. Mỗi huyện, thị xã, thành phố tổ chức 1 hội thi bơi lặn, cứu đuối. 100% các trường đã có hồ bơi đưa môn bơi vào chương trình giảng dạy ngoại khóa và chính khóa cho học sinh.

Với giải pháp này, tỉnh Đồng Tháp thông qua phổ cập bơi góp phần hạn chế nguy cơ đuối nước ở trẻ em, giúp nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về lợi ích của việc học bơi đối với trẻ em. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác mở lớp phổ cập bơi.

Theo thống kê, tại Đồng Tháp, mỗi năm có hàng chục trẻ em bị đuối nước tử vong. Nguyên nhân là nhiều gia đình chưa thật sự quan tâm trong việc phòng ngừa trẻ em đuối nước.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất