| Hotline: 0983.970.780

Chỉ là đòn gió?

Thứ Sáu 10/07/2015 , 09:36 (GMT+7)

Tin Công Phượng được mời sang Úc thời điểm này khiến người ta cứ bán tín bán nghi, phải chăng nó chỉ là một đòn gió?

Ngày Công Phượng lập cú đúp bàn thắng vào lưới S.Khánh Hòa trong trận mở màn V-League 2015, giúp HAGL giành chiến thắng 4-2, bầu Đức vui đến độ nói, đại để HAGL cứ đá thế này sẽ chẳng ngại đối thủ nào ở V-League. Riêng Công Phượng, ông Đức phóng lời bảo có đội trả 2,5 triệu USD mà không bán, Phượng là cầu thủ vô giá.

Cách đây vài ngày, rộ lên thông tin 2 đội bóng của Úc nhòm ngó Công Phượng và muốn chiêu mộ cầu thủ gốc xứ Nghệ. Đó là Newcastle Jets và Central Coast Mariners - hai đội bóng nằm trong top 10 mùa giải trước của Giải vô địch quốc gia Australia (A-League).

Nhắc đến Công Phượng, có lẽ không ít người hâm mộ bóng đá trẻ xứ chuột túi sẽ biết đến anh, bởi số 10 của U19 Việt Nam từng 2 lần chọc thủng lưới U19 của nước này ở 2 giải đấu khác nhau (vòng loại U19 châu Á và giải U19 Đông Nam Á mở rộng 2014), trong đó bàn thắng duy nhất trên sân Mỹ Đình giúp U19 Việt Nam hạ U19 Úc lần thứ 2 thuộc vào hạng siêu phẩm để đời.

Nhưng cái ngày Công Phượng gây bão về chuyên môn ở U19 đã qua. Và những gì bầu Đức từng mơ mộng bay cao ở trên cũng đã trở lại mặt đất. HAGL hiện tại đang phải vật lộn trụ hạng. Cá nhân Công Phượng thì bị cả V-League “bắt bài”, phải loay hoay tìm đất “sống” qua mỗi trận đấu.

Vậy nên, tin Phượng được mời sang Úc thời điểm này khiến người ta cứ bán tín bán nghi, phải chăng nó chỉ là một đòn gió? Hoặc nếu là thực, người viết lại cứ lảng vảng trong đầu hình ảnh Công Vinh sang Nhật Bản cách đây 2 năm.

Công Vinh khi ấy cũng là một “từ khóa” hot nhất trong giới quần đùi áo số Việt như Công Phượng bây giờ, có tên Công Vinh ở Nhật, người Việt sẽ biết nhiều hơn đến Sapporo Consadole - CLB chiêu mộ Công Vinh về để anh… dự bị hơn là đá chính.

Sapporo Consadole còn gắn liền với một thương hiệu bia nổi tiếng xứ mặt trời mọc nên người ta khi ấy còn tếu táo rằng, Công Vinh sang Nhật chỉ để… bán bia.

Sau 2 năm, không biết có phải người Nhật giỏi làm quảng cáo hay do hiệu ứng Công Vinh mà Sapporo đã tràn khắp Việt Nam. Người viết thi thoảng vẫn làm vài quai bia tươi loại này khi ngồi “chém gió” với bạn bè. Và hôm qua, cả buổi “chém” chuyện Công Phượng được mời sang Úc.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm