| Hotline: 0983.970.780

Chỉ số fair-play bị xem là trò hề, bất công với Senegal

Thứ Sáu 29/06/2018 , 07:17 (GMT+7)

Chuyên gia Mark Lawrenson cho rằng chỉ nên dùng bàn thắng như chỉ số phụ, phân hạng ở vòng bảng World Cup, không phải thẻ phạt.

"Xếp thứ bậc các đội dựa theo thẻ vàng thật điên rồ", Lawrenson nói trên BBC. "Họ nên dùng những bàn thắng ở vòng loại để làm chỉ số phụ, bởi bàn thắng là thứ quan trọng nhất trong bóng đá. Ai cũng có thể dính thẻ vàng. Luật của FIFA thật đáng xấu hổ, như một trò hề".
 
Senegal bị loại vì nhiều hơn hai thẻ vàng so với Nhật Bản. Ảnh: EPA.

Nhật Bản và Senegal có cùng điểm, hiệu số, đối đầu và bàn thắng. Nhưng đại diện châu Á đứng trên và đi tiếp do chỉ có bốn thẻ vàng, trong khi Senegal có sáu thẻ. Theo luật, đội bóng nhận thẻ vàng bị trừ một điểm fair-play, thẻ đỏ gián tiếp tương ứng ba điểm và thẻ đỏ trực tiếp là bốn điểm.

Những phút cuối trận cuối vòng bảng gặp Ba Lan, Nhật Bản không tấn công dù bị dẫn 0-1. Bởi ở trận cùng giờ, Colombia cũng đang thắng Senegal với tỷ số tương tự. Điều này khiến thầy trò HLV Akira Nishino bị dư luận chỉ trích.

CĐV Mi Takechi viết lên Twitter: "Dù là người Nhật, tôi đã hy vọng Senegal thắng để loại Nhật Bản khỏi World Cup. Bởi cách Nhật Bản thi đấu trước Ba Lan thật đáng hổ thẹn và lố bịch. Senegal xứng đáng đi tiếp hơn nhiều. Không hiểu Nhật Bản nghĩ gì nữa. Tự nhìn lại bản thân đi".

Tài khoản Matthew Mesiano thì cho rằng: "Tôi hoàn toàn sốc vì cách chơi của Nhật Bản trong 15 phút cuối. Họ chỉ chuyền bóng ở sân nhà. Ba Lan cũng đáng xấu hổ không kém vì không tranh bóng. Nhật Bản không xứng đáng đi tiếp, còn Senegal đã chiến đấu trong cả trận gặp Colombia", kèm hashtag Công bằng cho Senegal.

Việc Senegal bị loại khiến châu Phi lần đầu tiên sau 36 năm không có đại diện góp mặt ở vòng 1/8 World Cup.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm