| Hotline: 0983.970.780

Chị ve chai đã nhận được 5 triệu yên

Thứ Tư 03/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

Chị Hồng và luật sư Hà Hải đã được hướng dẫn tới ngân hàng nhận tiền và không phải trả bất cứ khoản chi phí phát sinh nào từ việc nhận tiền. 

Chiều 2/6, ông Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an Q.Tân Bình, TP.HCM xác nhận: Số tiền 5 triệu yên (tương đương 1 tỷ đồng) mà chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (làm nghề nhặt ve chai, ở trọ tại đường Trần Văn Quang, Q.Tân Bình, TP.HCM) nhặt được ngày 21/3/2014, đã được bàn giao cho chị.

Sau buổi làm việc, đến 15h30, chị Hồng và luật sư Hà Hải đã được hướng dẫn tới ngân hàng nhận tiền và không phải trả bất cứ khoản chi phí phát sinh nào từ việc nhận tiền.

Đây là số tiền  do vợ chồng chị Hồng tình cờ phát hiện trong chiếc loa thùng cũ thu mua được. Sau đó, cơ quan chức năng đến lập biên bản tạm giữ theo quy định nhằm tìm chủ nhận thực sự của số tiền. Sau 1 năm, số tiền trên được xác định là vô chủ, nên người phát hiện được hưởng theo luật định.

Trao đổi với các PV, chị Hồng nói, sẽ trích ra một ít tiền làm từ thiện, mua gạo cho các cơ sở, chùa đang nuôi dưỡng người nghèo khó, giúp cha mẹ 2 bên sửa lại nhà. Số còn lại gửi ngân hàng nuôi con ăn học. Vợ chồng chị vẫn tiếp tục với nghề ve chai.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất