| Hotline: 0983.970.780

Chia sẻ cùng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Hai 21/09/2020 , 17:00 (GMT+7)

Ngày 21/9, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) đã khai trương gian hàng “Chia sẻ yêu thương” phục vụ bệnh nhân nghèo với những mặt hàng quần áo, điện gia dụng, đồ dùng sinh hoạt…

Tất cả những mặt hàng như quần áo, trang sức, thú nhồi bông, giày dép, túi xách, ví, điện gia dụng, đồ dùng sinh hoạt… được quyên góp từ nhân viên bệnh viện, từ mạnh thường quân...; sau đó sẽ được phân loại, giặt ủi, định giá và được bán với giá 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng hoặc phát miễn phí. Tổng số tiền thu được sẽ nộp vào Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân khó khăn của bệnh viện.

Theo BS.CKII Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, không ít người bệnh gặp hoàn cảnh khó khăn không yên tâm điều trị, thậm chí bỏ điều trị. Việc điều trị cũng như chất lượng sống của bệnh nhân vì thế cũng không đạt hiệu quả như mong muốn.

Đặc biệt, sau dịch bệnh Covid-19, mọi hoạt động của xã hội đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều người càng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, quẫn bách.

Do đó, một thực trạng chúng ta không thể phủ nhận rằng, người bệnh sẽ gặp không ít trở ngại trong vấn đề tài chính khi đến bệnh viện khám chữa bệnh.

“Nhân viên bệnh viện đã chủ động quan tâm, vận động Mạnh Thường Quân, huy động nguồn lực xã hội hoặc góp chút sức lực nhỏ bé của bản thân để trợ giúp cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt..

Chính vì vậy, gian hàng “Chia sẻ yêu thương” ra đời nhằm chia sẻ và đồng hành cùng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

"Đây là hoạt động tiếp nối chuỗi hoạt động chăm sóc cả về mặt vật chất lẫn tinh thần cho người bệnh, đồng thời khuyến khích lòng nhân ái trong mỗi nhân viên bệnh viện, chung tay chia sẻ từ những món đồ, vật gia dụng không được sử dụng thường xuyên trong gia đình”, BS.CKII Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương chia sẻ.

Được biết, mỗi năm Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khám trung bình hơn 560.000 lượt bệnh nhân ngoại trú, tiếp nhận và điều trị khoảng 45.000 lượt bệnh nhân nội trú, trong đó có rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm