| Hotline: 0983.970.780

Chiếc áo 'thần kỳ' của Ánh Viên

Thứ Năm 11/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

Có một chi tiết ít người để ý về chiếc áo khoác mà Ánh Viên luôn mặc trên người mỗi khi ra bể đấu hay bước lên bục nhận huy chương.

Mỗi kỳ Đại hội, các VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam luôn được phát những bộ trang phục thi đấu mới. Nhưng trong khi các đồng đội bước ra bể đấu với những chiếc áo khoác sáng mới thì “tiểu tiên cá” Ánh Viên lại gây ngạc nhiên với chiếc áo khoác cũ, đã ngả màu.

Đem chuyện này hỏi Ánh Viên sau khi cô giành chiếc HCV thứ 6 cho riêng mình, đồng thời phá 7 kỷ lục SEA Games 28 mới được biết, chiếc áo ấy là thần may mắn của kinh ngư người Cần Thơ.

“Em cũng có áo mới như các đồng đội, nhưng em chỉ mặc chiếc áo này thôi vì nó là chiếc áo mang đến nhiều may mắn cho em. Em đã mặc nó từ ngày đầu thi đấu ở đội tuyển Việt Nam cho đến giờ và em sẽ còn mặc cho đến khi nào ngừng thi đấu”, Ánh Viên nói.

Cũng giống như những lần trước đó, Ánh Viên đón nhận những tấm HCV và những kỷ lục rất bình thản, thậm chí ngay cả khi về nhất nội dung 200 bướm, Ánh Viên còn giận mình đã mắc lỗi trong thi đấu đến suýt bật khóc.

“Thể thao không có đích cuối cùng, kỷ lục cũng vậy, không có giới hạn, em không thể bằng lòng mà dừng lại nếu vẫn muốn là một VĐV đỉnh cao”, Ánh Viên khẳng định.

Cũng giống như Ánh Viên, HLV trưởng đội bơi lội Việt Nam Đặng Anh Tuấn cũng khẳng định những gì mà Ánh Viên đạt được là hết sức bình thường bởi nó giống như kết quả tập luyện hằng ngày của Ánh Viên.

Cũng bởi vậy, ông Tuấn không quan tâm và không đặt ra yêu cầu Ánh Viên phải phá kỷ lục SEA Games. Cái mà ông quan tâm hơn cả là chỉ số thành tích Ánh Viên đạt được trong biểu đồ phát triển của Ánh Viên.

“Tôi xin khẳng định, tôi không yêu cầu Ánh Viên phải phá kỷ lục bao nhiêu. Tôi đặt ra cho Ánh Viên phải bơi với khả năng của mình và phải đạt được thành tích mà ban huấn luyện đề ra. Ví dụ, tôi yêu cầu Ánh Viên bơi 200m bướm thì trong 100m đầu phải bơi dưới 1 phút 2 giây và khi trở về phải bơi dưới 1 phút 10 giây. Hay là 200m tự do, tôi yêu cầu Ánh Viên bơi dưới 2 phút”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm