| Hotline: 0983.970.780

Chiếc đồng hồ trị giá 5 triệu USD

Thứ Ba 13/03/2012 , 11:28 (GMT+7)

Chiếc đồng hồ nạm tới 12.000 viên kim cương, được cho là đắt nhất thế giới, trị giá lên tới 5 triệu USD, của hãng Hublot đã có chủ.

Ngày 7/3, hãng đồng hồ Thụy Sĩ Hublot đã ra mắt chiếc đồng hồ duy nhất và được cho là đắt nhất thế giới của hãng này với trị giá lên tới 5 triệu USD.

Theo thông báo của Hublot, sáng 9/3, chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới này đã có chủ mới.

Trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo ngày 9/3 trong khuôn khổ Triển lãm đồng hồ Thế giới năm 2012 tại Basel Thụy Sĩ (Basel World 2012), Chủ tịch của hãng Hublot, ông Jean-Claude Biver cho hay: "Thật tuyệt vời! Tôi rất hài lòng vì nhiều lý do. Trước tiên, chiếc đồng hồ này đã thành công trong việc gắn kết trở lại mảnh đất Geneva với nghệ thuật chế tác đồng hồ và nghề kim hoàn cao cấp, vốn trước đây thành phố là cái nôi của chuyên ngành đặc biệt này."

Chủ tịch Jean-Claude Biver cho biết thêm, ông rất hài lòng vì Hublot đã thành công với kiệt tác này. Đây là chiếc đồng hồ có số lượng kim cương nhiều nhất từ trước tới nay với 12.000 viên.

Cũng theo chủ tịch Hublot, việc giới thiệu đồng hồ 5 triệu USD đã gây được tiếng vang trên toàn thế giới và điều đặc biệt nữa là chiếc đồng hồ này đã được bán vào lúc 9h30 sáng ngày 09/03.

Danh tính chủ nhân mới của chiếc đồng hồ 5 triệu USD này hiện không được công bố. Tuy nhiên, ngay sau khi chiếc Hublot với 12.000 viên kim cương ra mắt công chúng thì đã có tới 3 đại gia tới từ Dubai, Monaco và Mátxcơva muốn sở hữu kiệt tác này.

Hãng phân phối đồng hồ cao cấp của Singapore, The Hour Glass đã được "đại gia giấu mặt" ủy quyền mua lại chiếc đồng hồ 5 triệu USD này. Ngoài ra, kiệt tác có một không hai của Hublot cũng sẽ được trưng bày tại một số cửa hàng của The Hour Glass ở châu Á.

Dự kiến vào cuối tuần này, chiếc Hublot có một không hai trên thế giới sẽ được chuyển tới Singapore.  Tại Baselworld 2012, Hublot không chỉ thực hiện việc chuyển nhượng có một không hai nêu trên, mà 3 chiếc đồng hồ của hãng với trị giá mỗi chiếc là 1,5 triệu USD cũng đã được bán. Theo ông chủ của Hublot, ba chủ nhân của 3 mẫu đồng hồ đắt giá trên là những đại gia tới từ thành phố Cannes, Pháp, từ Monaco và Dubai.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm