| Hotline: 0983.970.780

Chiêm ngưỡng những tác phẩm tượng phật dát vàng độc đáo trên thân cây cổ thụ

Chủ Nhật 03/02/2019 , 07:24 (GMT+7)

Những ngày qua ở chợ hoa kiểng tết TP. Cần Thơ, đang thu hút sự chú ý  của nhiều người dân miền Tây là tạc tượng, dát vàng lên thân cây cổ thụ còn sống như khắc hình tượng Phật, tượng ông Phúc, Lộc, Thọ hay Quan Âm, bộ Tứ Linh…

 Đó chính là anh Trần Quốc Việt (42 tuổi, ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ cho ra mắt sản phẩm độc đáo này.

Anh Việt cho biết, trước đây, anh đã thử “dát vàng” lên những thân cây chết nhưng thẩm mỹ không đẹp. Trong một lần thấy người hàng xóm chặt bỏ cây phát tài lớn nên anh xin về trồng và từ đó nảy sinh ý tưởng điêu khắc trên thân cây sống
 Sau lần đầu tiên thử nghiệm trên cây xanh đã cho sản phẩm ưng ý, cây vẫn sống khỏe nên tôi quyết định dát vàng lên các cây thân cây còn sống như cây phát tài, khế, mận…
 Năm nay anh Việt mang tất cả sản phẩm nghệ thuật của mình ra chợ tết ở TP. Cần Thơ để bán và để người dân chiêm ngưỡng tượng Phật Di Lặc, Phật Quan Âm hay bộ tượng tam đa Phước, Lộc, Thọ được khắc vô cùng đẹp mắt trên cây cây khế
 Theo anh Việt, tạc tượng, dát vàng lên thân cây cổ thụ giá thấp nhất là 15 triệu đồng và cao nhất lên đến 200 triệu đồng/cây
 Anh Việt khẳng định việc dát vàng không ảnh hưởng quá trình sinh trưởng của cây, còn lớp vàng không bị rạn nứt
 Với mỗi sản phẩm, anh bán cho khách hàng sẽ được bảo hành trên 5-7 năm. Khách sẽ được hướng dẫn chi tiết cách bảo quản lớp vàng dát trên thân cây, cũng như cách chăm sóc cây tốt nhất
 Để tạo nên những tác phẩm độc đáo, đẹp mắt này phải chọn những cây khỏe mạnh, có “tuổi thọ” khá cao, có kích thước và độ cứng cần thiết
Hiện nay sản phẩm bán chạy nhất là cây khế được tạc tượng, dát vàng “Phước -Lộc - Thọ” với giá bán giao động từ 30-50 triệu đồng/cây (tùy cây lớn nhỏ)
Sau khi tạc tượng xong thì xử lí hóa chất cho chết phần chạm trổ trên cây, tránh trường hợp theo thời gian tượng bị biến dạng. Đây là một trong những công đoạn cực kỳ công phu, quyết định chất lượng của sản phẩm. Sau khi khắc xong, phủ lớp keo và sơn nhũ vàng chuyên dụng để da cây liền lại, giữ được đường nét lâu dài, cây sẽ đâm chồi và tiếp tục sinh trưởng", anh Việt tiết lộ
Anh Việt cho biết, có những gốc chỉ cần vài ngày công là chạm trổ xong nhưng cũng có những gốc mất 20 ngày mới hoàn thành. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay anh sẽ cung cấp cho thị trường miền Tây khoảng 200 cây cảnh khắc hình tượng phật dát vàng

 

Xem thêm
Tiếp tục hành trình trao bồn chứa nước cho bà con vùng hạn mặn

Tiếp tục hành trình trao bồn chứa nước cho bà con vùng hạn mặn. Thủy lợi nội đồng do cấp xã quản lý xuống cấp trầm trọng. Tập huấn cho cán bộ đào tạo Đề án ‘1 triệu ha lúa chất lượng cao’. Mở rộng diện tích gieo cấy giống TBR97 và TBR87 tại Quảng Trị.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Ngư dân Khánh Hòa 'đi khai, về trình', mong sớm gỡ 'thẻ vàng' của EC

Để góp phần gỡ ‘thẻ vàng’ của Ủy ban châu Âu (EC), ngư dân Khánh Hòa đã nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia khai thác thủy sản trên biển. Điều này thấy rõ khi ngư dân ‘đi khai, về trình’, đặc biệt không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Video: Mưa đá phủ trắng khắp huyện vùng cao Vân Hồ

Sơn La Chiều 24/4, huyện vùng cao Vân Hồ xuất hiện mưa đá xối xả, rơi trắng cả nương rẫy, đường đi trong khoảng 15 phút gây nhiều thiệt hại cho người dân. Đây được coi là trận mưa đá lớn nhất từ đầu năm nay.