| Hotline: 0983.970.780

Chiến dịch của Liên Hợp Quốc được chú ý nhờ nhóm nhạc Hàn BTS

Thứ Ba 25/09/2018 , 18:10 (GMT+7)

Chiến dịch kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo hành trẻ em và thanh thiếu niên toàn cầu là hợp tác giữa BTS và UNICEF.

Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS phát biểu tại trụ sở LHQ hôm qua ở New York ngày 24/9. Ảnh: Inquire.

Nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BTS hôm 24/9 có bài phát biểu tại hội nghị của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York nhằm tôn vinh sáng kiến "Thế hệ không giới hạn" của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), theo Soompi.

Sáng kiến này là quan hệ đối tác toàn cầu "nhằm tăng cơ hội và đầu tư cho trẻ em và thanh thiếu niên". Năm ngoái, BTS đã hợp tác với UNICEF mở chiến dịch "Yêu bản thân" với mục đích chấm dứt nạn bạo hành trẻ em và thanh thiếu niên toàn cầu. Chiến dịch đã gây quỹ được hơn một triệu đôla tiền ủng hộ. 

"Tháng 11 năm ngoái, BTS phát động chiến dịch Yêu bản thân cùng UNICEF, nhằm xây dựng niềm tin của chúng ta rằng 'tình yêu đích thực đầu tiên bắt nguồn từ việc yêu thương bản thân'", Kim Nam Jun - trưởng nhóm BTS phát biểu tại Liên Hợp Quốc.

"Sau khi phát hành loạt album Yêu bản thân và phát động chiến dịch cùng tên. Chúng tôi bắt đầu lắng nghe người hâm mộ khắp thế giới kể lại những câu chuyện đáng nhớ của họ. Họ nói rằng thông điệp của chúng tôi đã giúp họ vượt qua những khó khăn trong đời và bắt đầu yêu quý bản thân. Những chia sẻ đó là động lực nhắc nhở chúng tôi về trách nhiệm. Do đó, hãy tiến thêm một bước nữa. Chúng ta đã học cách yêu bản thân, giờ tôi kêu gọi các bạn hãy 'lên tiếng'", Kim Nam Jun nói.

Đại diện UNICEF hôm nay công bố lý do mời BTS phát biểu tại LHQ với tư cách đại sứ thiện chí.

"Chiến dịch Yêu bản thân của BTS với tôn chỉ mọi tiềm năng con người bắt nguồn từ lòng yêu bản thân, mà chương trình 'Thế hệ không giới hạn' của UNICEF với mục đích khám phá tiềm năng không giới hạn của thanh niên, đều hướng tới những giá trị chung", đại diện UNICEF Hàn Quốc cho biết.

Giám đốc UNICEF Henrietta Fore thả tim cùng các thành viên nhóm BTS. Ảnh: Twitter.

Giám đốc UNICEF Henrietta Fore sau đó đã trích một câu trong bài phát biểu của BTS và đăng lên Twitter cá nhân: "Chúng tôi đem tinh thần của BTS truyền thông điệp tới những người trẻ khắp thế giới qua hội nghị Đại hội đồng LHQ". Bà Fore tiếp tục đăng ảnh chụp cùng nhóm và gọi họ là "những người ủng hộ tuyệt vời cho thanh niên khắp thế giới".

BTS ra mắt năm 2013, gồm bảy thành viên. Nhóm từng phát hành các album Dark & Wild , Wings, Love Yourself: Answer. Không chỉ gây ảnh hưởng ở châu Á, BTS lan tỏa sức hút tại thị trường Âu - Mỹ. Cuối tháng 6, tạp chí Time xếp BTS vào danh sách 25 nhân vật ảnh hưởng nhất Internet. Tại Billboard Music Awards 2018, BTS nhận giải Top Social Artist - giải thưởng dành cho nghệ sĩ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đây là lần thứ hai họ thắng giải này tại Billboard Music Awards.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.