| Hotline: 0983.970.780

Chiến thắng cho VPF?

Thứ Hai 12/03/2012 , 10:00 (GMT+7)

AVG vừa qua đã chấp nhận chia sẻ thương quyền truyền hình với VTV và VTC theo tỷ lệ 40-30-30.

Các "ông lớn" đã  chịu hợp tác
AVG (Cty Nghe nhìn Toàn Cầu) vừa qua đã chấp nhận chia sẻ thương quyền truyền hình với Đài Truyền hình VN (VTV) và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VN (VTC) theo tỷ lệ 40-30-30. Theo Giám đốc Kênh thể thao VTC3 Vũ Quang Huy, sóng AVG chia sẻ cho VTC là sóng sạch, theo đúng yêu cầu của “nhà đài” này ban đầu. Tương tự, VTV cũng được phép tự sản xuất, phát sóng.

Thông tin mới đây nhất được cả AVG và VTC cùng xác nhận, là ba bên đã thống nhất nâng giá trị hợp đồng với VFF lên 10 tỷ đồng/mùa giải, thay vì 6 tỷ đồng/mùa giải như trước kia. AVG chỉ đặt ra một yêu cầu với VTV cùng VTC, cũng rất hợp lý hợp tình, là hai “nhà đài” này phải chia sẻ các trách nhiệm khác trong hợp đồng. Theo như một đại diện của AVG, thì đây là chuyện đương nhiên bởi khi AVG không độc quyền thương truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp VN nữa, VTV và VTC dĩ nhiên phải có chung trách nhiệm.

Đối với thời hạn hợp đồng, vốn là vấn đề được dư luận quan tâm nhiều nhất, và VPF cũng cho rằng bất hợp lý khi lên tới 20 năm, AVG trong một tuyên bố mới đây khẳng định sẵn sàn chấp nhận giảm, thậm chí xuống còn 1 năm. Phía AVG cho biết tùy thuộc vào ý kiến của VTV, VTC sau đó thông qua quyết định của VFF, AVG sẽ xem xét việc giảm thời hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là theo tìm hiểu của NNVN, thì khi AVG “xuống nước” các nhà đài lại bất ngờ thay đổi quan điểm. Cụ thể, trong khi VTV không công khai quan điểm, thì VTC đã khẳng định cần thiết các bên phải hợp tác lâu dài. Giám đốc Kênh thể thao VTC3 Vũ Quang Huy cho biết: “Theo quan điểm của tôi thì hợp đồng không được dài quá nhưng cũng không được ngắn quá. Như vậy mới có thời gian đầu tư, hợp tác với nhau”. Cần nhắc lại một chút, VTC chính là đơn vị “kêu” nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Trong cuộc tranh chấp với AVG, nhà đài này, mà đại diện là Giám đốc Vũ Quang Huy thường xuyên dựa vào VPF để chống lại AVG.

Thái độ của các nhà đài đã khiến dư luận trong thời gian qua phải đặt ra câu hỏi, phải chăng VPF đang rơi vào thế đơn độc trong cuộc chiến bản quyền truyền hình. Rõ ràng, có lý do để tin rằng đối với bản quyền truyền hình, thì các nhà đài luôn muốn được độc quyền so để tạo lợi thế cạnh tranh so với các đài khác. Trong lịch sử, giữa VTV và VTC cũng từng xảy ra căng thẳng khi Đài Truyền hình Kỹ thuật số VN độc quyền bản quyền World cup 2006. Mới đây nhất, K+, đơn vị liên doanh của VTV với kênh Canal Plus (Pháp) cũng gây xôn xao khi mua độc quyền bản quyền phát sóng các giải bóng đá VĐQG châu Âu như Premier League (ngoại hạng Anh), Serie A (Italia) hay La Liga (Tây Ban Nha)…

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng vừa qua tuyên bố, VPF sẽ tiếp tục đấu tranh vấn đề bản quyền truyền hình cho tới khi nào AVG chấp nhận giảm thời hạn hợp đồng. Theo ông Thắng, VPF sẽ tham khảo ý kiến các CLB trước khi có thêm các quyết định mới.

Cho dù cuộc chiến bản quyền sắp tới kết thúc như thế nào, thì tới thời điểm hiện tại có thể chắc chắn rằng, VPF đã tạo nên những ảnh hưởng nhất định, buộc lòng AVG phải có những thay đổi trong hợp đồng với VFF theo hướng có lợi cho bóng đá VN.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm