Quang cảnh cuộc họp |
Trưa nay, bão số 3 (Sơn Tinh) đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, tốc độ di chuyển nhanh (35km/h). Dự báo cuối chiều và tối nay (khoảng 19h-21h), tâm bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh ven biển, trọng tâm từ Nam Định tới Nghệ An với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Mặc dù cường độ bão không lớn và di chuyển nhanh khi vào đất liền, tuy nhiên do ảnh hưởng của bão, từ chiều nay (18/7) đến ngày 20/7, một đợt mưa lớn sẽ diễn ra trên diện rộng, tập trung chính tại các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh và các tỉnh phía nam Đồng bằng Bắc Bộ. Tổng lượng mưa cả đợt (từ 18/7 đến 20/7) giao động từ 200-300 mm. Nguy cơ ngập úng rất cao đối với các tỉnh phía nam Đồng bằng Bắc Bộ như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam và các vùng thấp khu vực Bắc Trung Bộ.
Đặc biệt tại khu vực phía tây Thanh Hóa – Nghệ An và các huyện Hương Sơn, Hương Khê (Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài sẽ khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao.
Theo Cục Trồng trọt, tính đến sáng nay, các tỉnh phía Bắc đã có khoảng 60 nghìn ha lúa mùa mới gieo cấy bị ngập úng, trong đó khoảng 20 nghìn ha ngập trắng, nặng nhất là tỉnh Nam Định với 27 nghìn ha lúa bị ngập. Hiện việc tiêu thoát nước tại tỉnh này hết sức khó khăn do dự báo từ ngày mai (19/7) đến ngày 21/7 biên độ thủy triều rất thấp...
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai cảnh báo: Mặc dù dự báo bão số 3 chỉ có cường độ nhẹ, tuy nhiên các địa phương phải tuyệt đối tránh tư tưởng chủ quan, đặc biệt là nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi phía tây các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa và Hà Tĩnh do khu vực này đã có mưa lớn nhiều ngày qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi lượng mưa đã lên tới 500 mm trong 4 ngày gần đây.
Đối với các tỉnh đồng bằng, ông Cường đặc biệt lo lắng và chỉ đạo phải tập trung tối đa cho công tác tiêu thoát nước nhằm cứu các diện tích lúa vụ mùa mới gieo cấy tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và ĐBSH, nhất là tại rốn ngập tỉnh Nam Định. Để giảm áp lực lũ và thuận lợi cho việc tiêu thoát nước của các tỉnh phía nam Đồng bằng Bắc Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, hạn chế các cửa xả đáy một số hồ thủy điện như Sơn La, Hòa Bình trong những ngày tới. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thủy lợi Bắc Hà Nam chủ động lên kế hoạch tiêu thoát nước chân ruộng cho các diện tích lúa mới cấy, giảm áp lực ngập úng khi có mưa lớn cho các tỉnh như Hà Nam, Nam Định, Hà Nội...