| Hotline: 0983.970.780

Chính phủ báo cáo Quốc hội sự cố cầu Cần Thơ

Chủ Nhật 21/10/2007 , 08:28 (GMT+7)

Tại kỳ họp thứ hai, khai mạc sáng mai (22/10), Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ và việc thất thoát, lãng phí khi thực hiện đề án 112. Quốc hội cũng sẽ chọn 5-6 vấn đề quan trọng, có tính thời sự để tập trung chất vấn tại hội trường.

Tại cuộc họp báo chiều 20/10, trả lời báo chí về việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu ngành GTVT trong sự cố cầu Cần Thơ, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng cho biết, nguyên nhân sự cố đang trong giai đoạn điều tra. Do đó, mọi quyết định cần phải chờ cơ quan chức năng kết thúc điều tra, Chính phủ có báo cáo chính thức gửi các đại biểu Quốc hội.

"Với tư cách một chuyên gia nghiên cứu lập pháp, ông bình luận thế nào về việc một số bộ trưởng nước ngoài xin từ chức ngay sau khi có những sự cố nghiêm trọng trong lĩnh vực quản lý?". Trả lời câu hỏi trên của báo chí, ông Dũng cho rằng, mỗi nước có nền văn hóa khác nhau nên có thể có những phản ứng khác nhau khi xảy ra sự cố. Ngoài ra, cũng phải xem xét đến thời gian nhậm chức của vị bộ trưởng đó.

Sự cố cầu Cần Thơ đã làm 54 người chết, 80 người bị thương thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng khẳng định, ông sẽ chịu trách nhiệm đến cùng về sự cố

Trong một tháng của kỳ họp thứ hai, Quốc hội sẽ dành khoảng một nửa thời gian cho công tác lập pháp. Các đại biểu sẽ xem xét, thông qua 7 dự luật như Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật đặc xá, Luật phòng chống bạo lực gia đình...

Quốc hội cũng sẽ thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong nhiệm kỳ này. Theo ông Nguyễn Sĩ Dũng, cơ quan lập pháp chưa đặt ra vấn đề xem xét sửa đổi Hiến pháp.

Quốc hội cũng dự kiến dành 2,5 ngày và chọn 5-6 vấn đề quan trọng, mang tầm vĩ mô để chất vấn tại hội trường.

Theo Vnexpress

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất