| Hotline: 0983.970.780

Chính phủ sẵn sàng tiếp thu yếu kém, khuyết điểm

Thứ Hai 27/05/2013 , 09:25 (GMT+7)

Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 26/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam ngoài thông báo tình hình KT-XH 5 tháng đầu năm đã thẳng thắn trao đổi với báo chí một số vấn đề “nóng” đang được người dân quan tâm.

Bộ trưởng Vũ Đức Đam: "Lao động mất việc cũng do Chính phủ chưa có cơ chế kịp thời"

Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 26/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam ngoài thông báo tình hình KT-XH 5 tháng đầu năm đã thẳng thắn trao đổi với báo chí một số vấn đề “nóng” đang được người dân quan tâm.

Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, tình hình kinh tế vĩ mô đã tốt lên như chỉ số hàng tồn kho giảm rõ rệt (tiêu thụ xi măng tăng hơn 18%, giải ngân ODA tăng rất tốt so với năm ngoái, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối vượt 12 tuần nhập khẩu…). Tuy nhiên, Chính phủ rất lo khi có chuyên gia cho rằng nguy cơ tái lạm phát vẫn hiện hữu nên không được chủ quan, phải tiếp tục kiên định mục tiêu ưu tiên ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát và tăng trưởng ở mức hợp lý…

Sáng 26/5, Chính phủ họp để bàn về các giải pháp kinh tế, trong đó có giải pháp mạnh hơn để nâng tổng cầu, có khả năng thêm nguồn hỗ trợ như xin QH cho phát hành thêm trái phiếu đầu tư vào một số dự án mở rộng Quốc lộ 1. Ý kiến của Chính phủ như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Đúng như nhà báo hỏi, sáng nay, Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ trưởng liên quan đề xuất và đồng ý phương án báo cáo, trình Quốc hội cho phép Chính phủ phát hành trái phiếu Chính phủ thay vì phát hành trái phiếu doanh nghiệp có sự bảo lãnh của Chính phủ để thực hiện xây dựng Quốc lộ 1A, thực hiện các dự án trên Quốc lộ 1A và các dự án trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua Tây Nguyên. Đây là hai công trình rất quan trọng, trong đó Quốc lộ 1A đã được đưa vào Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, coi đây là một trong những công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm của cả nhiệm kỳ. Trong khi tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong tổng ngân sách giảm xuống chưa đầy 19% (những năm trước, tỷ lệ này vào khoảng 30-40%). Vì vậy, chúng ta phải tăng cường kêu gọi xã hội hóa, như xã hội hóa làm đường giao thông.

Có 76 DNNN xin lùi cổ phần hóa sau năm 2015. Trong phiên họp vừa rồi, Chính phủ có thảo luận về vấn đề này hay không, kết quả như thế nào thưa Bộ trưởng?

Một số doanh nghiệp xin lùi thời hạn tái cơ cấu có lý do là trong lúc tình hình kinh tế và hoạt động doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, nếu vội vàng áp tiến độ như đã tính toán trước đây sẽ dẫn đến tình trạng giá bán ra bị thua thiệt. Cổ phần hóa ngoài mục tiêu đổi mới doanh nghiệp còn có mục tiêu rất quan trọng là không để thất thoát tài sản của Nhà nước. Chính phủ chỉ đạo tinh thần chung là hết sức khẩn trương, nhưng chặt chẽ, không quá nóng vội để vừa đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu nhưng không để thất thoát tài sản của Nhà nước. Tuy nhiên, cũng có một số lĩnh vực, một số doanh nghiệp mặc dù thị trường khó khăn nhưng cần thiết phải bán, nếu bán ngay thì không được giá nhưng càng để càng mất giá, nên dù bán bây giờ có lỗ thì lỗ ít còn hơn lỗ nhiều. Cổ phần hóa phải hết sức linh hoạt, trên tinh thần khẩn trương và không áp đặt cứng nhắc, đồng loạt giữa tất cả các doanh nghiệp.

Còn chuyện mất điện ở 22 tỉnh miền Nam, Chính phủ đã nhận được báo cáo của EVN chưa và có giải pháp gì để phòng những trường hợp tương tự như thế, thưa ông?

Trong cuộc họp sáng nay, Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương thông báo về chuyện này bởi không chỉ 22 tỉnh, thành miền Nam mất điện mà ở Campuchia cũng bị mất theo. Đây là lần đầu tiên có sự cố này mà ngành điện dùng thuật ngữ “rã lưới”. Đến bây giờ chưa tính toán được chính xác hậu quả, nhưng chắc chắn là rất lớn, không chỉ về kinh tế mà còn về xã hội. Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương xem xét một cách nghiêm túc tất cả mọi mặt để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của những người để xảy ra vụ việc. Ngoài ra cũng yêu cầu ngành điện xem xét lại toàn diện các vấn đề để đảm bảo không xảy ra các sự cố lặp lại như vậy và các sự cố có tính nghiêm trọng tương tự.

Ngày 27/5, Quốc hội sẽ bắt đầu thảo luận tại tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Trong Dự thảo mới nhất tại Chương về Chính phủ không có điều chỉnh gì so với Dự thảo trước đây và cũng không thấy nội dung kiến nghị. Vậy quan điểm của Chính phủ về những nội dung kiến nghị sửa đổi Hiến pháp thế nào? Có cách thức nào đó để thuyết phục QH về vấn đề này?

Quan điểm của Chính phủ khi đã được bàn bạc sẽ thống nhất, biểu quyết tập thể theo đúng nguyên tắc. Nếu Chính phủ có thay đổi quan điểm nào cũng phải lấy ý kiến lại. Cho đến giờ phút này, Chính phủ chưa có cuộc thảo luận nào để xem xét ý kiến của mình có thay đổi không.

Ông nói sao khi phiên họp QH này, các đại biểu bày tỏ băn khoăn về báo cáo kinh tế - xã hội của Chính phủ bình yên quá, nghi ngờ số liệu trong báo cáo Chính phủ đưa ra có mâu thuẫn. Vậy những số liệu đó có đáng tin cậy hay không?

Báo cáo ra QH, Trung ương Đảng, báo cáo ra Chính phủ lấy từ hệ thống thống kê Nhà nước, được phân tích theo quy định của luật, văn bản dưới luật rất chặt chẽ. Những số liệu đó có đáng tin cậy hay không, có mâu thuẫn hay không thì khi các ý kiến phân tích (nếu có) chỉ ra, Chính phủ hết sức cầu thị, xin tiếp thu và sẽ xem xét. Nếu do công tác thống kê còn có vấn đề gì thì sẽ chấn chỉnh. Tôi xin khẳng định Chính phủ sẵn sàng tiếp thu những ý kiến, không chỉ về số liệu thống kê, mà về tất cả những hạn chế, kể cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ để rút kinh nghiệm.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm