| Hotline: 0983.970.780

Chinh phục cực Bắc Tổ quốc cùng VinFast, những 'bóng hồng' nói gì?

Thứ Bảy 07/12/2019 , 19:52 (GMT+7)

Người thì khen ngợi VinFast phù hợp với người trẻ văn minh, năng động; người lại hài lòng với những tiện ích hỗ trợ mà chiếc xe đem lại.

Hướng về cung đường mạo hiểm nhưng cũng kỳ thú bậc nhất Việt Nam, “đoàn xe quốc kỳ” chinh phục cực Bắc Tổ quốc và khám phá Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang do VinFast tổ chức thu hút không chỉ cánh mày râu mà còn quy tụ rất nhiều “bóng hồng” mang tinh thần mạnh mẽ như slogan của thương hiệu” ô tô quốc dân”.
 

Xe của người trẻ Việt văn minh

 

Fashionista nổi tiếng Helly Tống (tên thật là Tống Khánh Linh) là một trong những tay lái nữ có tên đầu tiên trong danh sách đoàn xe VinFast chinh phục Tây Bắc. Helly Tống chia sẻ, cô xúc động ngay từ khi biết tin được tham gia chuyến đi Hà Giang, bởi “không gì tuyệt vời bằng việc được đặt chân tới vùng đất biên ải thiêng liêng nơi cực Bắc bằng chiếc ‘ô tô quốc dân’ mang theo niềm tự hào Việt Nam”.

“Xe VinFast thực sự phù hợp với những người trẻ văn minh, năng động. Đây là một trải nghiệm rất đặc biệt trong đời”, nữ fashionista nổi tiếng đất Hà thành háo hức.

 

Trong khi đó, cặp đôi 9X Võ Diệu Linh và Trần Xuân Đài (Hà Nội) tỏ ra rất hồi hộp với cơ hội thử thách sức bền của chiếc xế hộp mới mua. Nữ VinFaster khá am hiểu về xe cho hay, dẫu biết chuyến đi có nhiều cung đường khó, nhưng viễn cảnh chinh phục cao nguyên đá Đồng Văn, ngắm hoa tam giác mạch trên chiếc xe của chính mình, trong một đoàn xe VinFast “siêu to khổng lồ” rất đáng chờ đợi.

“VinFast Fadil là mẫu xe nhỏ không chỉ lý tưởng cho việc di chuyển trong đô thị mà còn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đường trường, thậm chí là đường đồi núi nhờ hệ thống trang bị an toàn và tính linh hoạt trong vận hành”, nữ VinFaster sinh năm 1995 nhận định.
 

Phụ nữ tự tin hơn khi lái xe VinFast

 

Chị Nguyễn Thị Phương Loan là 1 trong số 9 nữ VinFaster đăng ký tham gia caravan. Biết Hà Giang mùa này rất đẹp nên hai vợ chồng chị muốn nhân chuyến đi để hâm nóng tình cảm.

“Bên cạnh sự lãng mạn và nên thơ của cảnh đẹp nơi núi rừng vùng cực Bắc là cảm giác đặc biệt mà những cung đường hiểm trở ở cao nguyên đá Đồng Văn mang lại. Giống như hôn nhân vậy, bên cạnh những khoảnh khắc bình yên thì cũng có những phút giây mãnh liệt”, chị Loan chia sẻ.

Cho rằng phụ nữ lái xe là điều ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, chị Phương Loan tiết lộ, sang đầu năm chị sẽ tậu riêng một chiếc Fadil cho mình còn chiếc Lux A2.0 hiện tại sẽ để ông xã đi.

“Chiếc Lux A2.0 rất đẹp, hợp với cả nam giới và phụ nữ. Đặc biệt, xe có nhiều tính năng an toàn, rất tốt cho tài xế là nữ như: cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, phanh tay nhẹ, ghế có thể điều chỉnh 8 hướng… Có thể nói xe VinFast giúp phụ nữ chúng tôi tự tin hơn khi ra đường”, chị Loan nói.
 

VinFast cổ vũ các khách hàng nữ

 

“Tôi thích khẩu hiệu ‘Mãnh liệt tinh thần Việt Nam’ của VinFast. Nó cổ vũ cho cho sự nỗ lực vươn lên, vươn xa của người Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ. Bằng chứng là có rất nhiều chị em đăng ký tham gia chuyến đi Hà Giang lần này”, chị Nguyễn Thị Thảo (đến từ Quảng Ninh)  hồ hởi nói trên chặng đầu tiên của hành trình chinh phục cực Bắc Tổ quốc cùng VinFast.

Tự nhận mình thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ, ưa trải nghiệm, khám phá, chị Thảo thấy dòng xe VinFast rất phù hợp với mình. Nữ tài xế sinh năm 1984 chia sẻ, chính vì lí dó đó, ngay khi VinFast ra mắt chị đã bán chiếc xe đã dùng 10 năm để đổi sang thương hiệu xe Việt.

Theo chị Thảo, với phụ nữ, việc căn đường và vào cua hẹp là những điều khó khăn nhất khi lái xe. “VinFast dường như rất hiểu khó khăn của chúng tôi nên trang bị rất nhiều tính năng giúp các chị em lái xe cảm thấy tự tin và an toàn hơn. Như chiếc Lux A2.0 của tôi có cảnh báo điểm mù, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước - sau, camera 360 độ, hỗ trợ xuống dốc, định vị dẫn đường... Với máy khỏe và nhiều tính năng an toàn như vậy, chắc chắn hành trình 1.000 km cả đi lẫn về không thể làm khó tôi được”, chị Thảo tự tin.  

Sau chặng 1 kết thúc tại thành phố Hà Giang, sáng 7/12, hơn 300 VinFaster và gần 100 ô tô VinFast sẽ cùng chinh phục các cung đường đèo dốc quanh co, vượt “thiên hạ đệ nhất hùng quan” Mã Pì Lèng, đặt chân lên cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu Tổ quốc. Cung đường di chuyển gần 1.000 km cả đi và về cũng được cho là bài test khả tín cho khả năng vận hành những chiếc xe thương hiệu Việt.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất