| Hotline: 0983.970.780

Chính sách đối với gia đình liệt sỹ

Thứ Ba 19/07/2011 , 10:49 (GMT+7)

Tôi là con duy nhất của liệt sỹ và hiện là người thờ cúng bố và anh trai là liệt sỹ. Tôi có được hưởng chế độ gì không?

Ông Phan Đình Phùng ở Biên Hòa (Đồng Nai) xin hỏi:

Tôi năm nay 54 tuổi. Từ năm 1975, tôi làm việc ở Thành ủy Biên Hòa nhưng do sức khỏe của tôi suy giảm (mất sức lao động 45%) cộng thêm bệnh thần kinh nên cơ quan cho nghỉ việc. Vì thời gian công tác ít và chưa đủ tuổi nghỉ hưu nên tôi không được hưởng chế độ gì.

Tôi là con duy nhất của liệt sỹ và hiện là người thờ cúng bố và anh trai là liệt sỹ. Hiện tại, tôi không được hưởng bất kỳ chế độ gì của con liệt sỹ và gia đình cách mạng. Sức khỏe của tôi hiện nay yếu, không làm được gì để nuôi bản thân.

Xin hỏi, trường hợp của tôi được hưởng chế độ gì không?

Trả lời:

Hiện nay, Nhà nước có rất nhiều các chế độ đãi ngộ, chăm sóc đối với những người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Bản thân ông là con của liệt sỹ và hiện đang là người thờ cúng hai liệt sỹ nên ông được hưởng các chế độ chính sách của thân nhân liệt sỹ theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Nếu ông không đủ sức khỏe và đang mắc bệnh nan y (bệnh thần kinh) thì sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi của thân nhân liệt sỹ.

Theo luật gia, vấn đề là ông chưa đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm giúp đỡ. Do vậy, ông cần làm đơn đề nghị chính quyền địa phương nơi ông đang cư trú để họ hướng dẫn làm các chế độ (đi giám định sức khỏe nếu không còn khả năng lao động thì sẽ được hưởng trợ cấp đối với thân nhân liệt sỹ). Vì năm 1981, ông đã suy giảm 45% sức khỏe và bị bệnh từ đó đến nay nên chắc chắn sức khỏe sẽ suy giảm và không còn khả năng lao động. Ông phải có kết quả giám định suy giảm khả năng lao động thì mới có cơ sở để giải quyết các chế độ sau này.

Ông cũng cần đến cơ quan cũ (Ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa) để nhờ cơ quan hướng dẫn làm các thủ tục và đề nghị các cấp có thẩm quyền làm các chế độ cho ông theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm