| Hotline: 0983.970.780

Cho 200 nghìn học sinh nghỉ học giúp cha mẹ “chạy” bão

Thứ Hai 26/09/2011 , 16:34 (GMT+7)

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã quyết định cho gần 200 ngàn học sinh trung học nghỉ học để phụ giúp gia đình khẩn cấp thu hoạch mùa màng.

Trước những diễn biến phức tạp của mưa bão, sáng nay 26/9, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã quyết định cho gần 200 ngàn học sinh trung học nghỉ học để phụ giúp gia đình khẩn cấp thu hoạch mùa màng.

Trao đổi với PV vào sáng nay, nhà giáo Nguyễn Khắc Hào, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho hay, thực hiện chỉ đạo khẩn của UBND tỉnh ngay trong đêm qua 25/9, Sở GD&ĐT tỉnh này đã có điện khẩn thông báo tới Trưởng Phòng Giáo dục các huyện, thị, hiệu trưởng các trường PTTH trên địa bàn cho toàn bộ khối học sinh THCS, THPT, giáo dục thường xuyên được nghỉ học, với mục đích phụ giúp gia đình thu hoạch lúa mùa chạy bão.

“Theo quyết định trên, Hà Tĩnh có gần 200 ngàn học sinh các khối trên được nghỉ học trong hai ngày 26 và 27/9; riêng học sinh khối tiểu học, mầm non vẫn học bình thường” - ông Hào cho hay.

Theo ông Hào, quyết định trên sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của học sinh, và được phụ huynh học sinh hết sức ủng hộ.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất