| Hotline: 0983.970.780

Chợ bán lộc đầu năm

Thứ Hai 27/01/2020 , 11:06 (GMT+7)

Vào mùng 2 hoặc mùng 3 tết khi phiên chợ đầu tiên được họp, mặt hàng muối, trầu cau rất đắt khách.

Sáng 27/1, tức mùng 3 tết, ghi nhận của PV tại tỉnh Phú Yên, các phiên chợ đầu năm mới từ TP đến nông thôn đều diễn ra nhộn nhịp trong chớp nhoáng. Sản phẩm bày bán chủ yếu hoa lay ơn, thịt heo, rau củ. 
Đặc biệt, phiên chợ đầu năm không thể thiếu muối, trầu cau. Bởi theo quan niệm từ lâu đời của người Việt, muối và trầu cau đều mang lại lộc đầu năm cho gia đình.
Trong đó, muối tượng trưng sự tinh khiết, mặn mòi và mang lại sự đậm đà cho các mối quan hệ gia đình vợ chồng, anh em, hàng xóm láng giềng và thuận lợi cho các mối quan hệ làm ăn. Còn trầu cau cũng biểu trưng cho sự gắn kết, thuận hòa.
Bà Hồng 70 tuổi, cho biết, năm nào bà cũng bán muối, trầu cau trong ngày phiên chợ đầu tiên, để người mua lấy lộc đầu năm. Muối được bán với giá vài ngàn đồng/bịch và trầu cau cũng tương tự, chỉ khoảng 3.000 đồng/gói trầu cau đã bỏ đầy đủ. “Sáng giờ tôi bán cũng khá, cũng gần hết rồi”, bà Hồng phấn khởi nói.
Cũng theo ghi nhận chúng tôi, hầu hết ai đi chợ đầu năm cũng đều mua muối và trầu cau. Từ người trẻ, phụ nữ đến đàn ông đều ghé đến mặt hàng này.
Ông Nguyễn Tuấn vừa bỏ 10.000 đồng mua cả muối và trầu cau. Ông cho biết, phong tục này có từ lâu đời nên năm nào gia đình ông đều tranh thủ ra chợ mua muối, trầu cau để kiếm chút lộc.
Tương tự, chị Trần Thị Thoa, cho biết, ngày đầu năm mua muối, trầu cau là may mắn lắm đấy. Nên mùng 3 tết, khi chợ họp là chị ghé mua các mặt hàng này đầu tiên. Được biết, phiên chợ ngày đầu năm mới chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, tầm khoảng 10 giờ cùng ngày là nghỉ.

Xem thêm
Cả nước có 262 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp 5

Cả nước có 262 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp 5. Cần kiểm soát chặt tôm giống bố mẹ nhập khẩu. Phải nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng. Giá tiêu tăng 3 ngày liên tiếp, đạt 93.000 đồng/kg.

Duy trì vùng an toàn bệnh dại, khó mấy cũng phải làm

TP. HCM Bệnh dại đang có chiều hướng tăng cao, để thanh toán bệnh dại đến 2030, ngoài giải pháp tiêm vacxin, quản lý chặt đàn chó mèo, việc xây dựng vùng an toàn bệnh dại và duy tri là việc làm bắt buộc, khó mấy cũng phải làm.

Mẹo né mặn, tránh hạn ở 'rốn phèn' Hậu Giang

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt, người dân và chính quyền địa phương vùng trũng phèn của tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt.

Thả 4,7 triệu con tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

BẠC LIÊU Ngày 18/4, Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu phối hợp với UBND huyện Đông Hải cùng Đồn Biên phòng Gành Hào tổ chức thả 4,7 triệu con tôm giống ra cửa biển.