| Hotline: 0983.970.780

Chờ CLB Hà Nội thăng hoa ở AFC Cup

Thứ Ba 26/02/2019 , 06:10 (GMT+7)

Sau khi thua Sơn Đông Lỗ Năng một cách đáng tiếc ở vòng play-off AFC Champions League, thầy trò Chu Đình Nghiêm được kỳ vọng sẽ chơi tốt tại giải đấu thấp hơn AFC Cup.

Sức mạnh của Hà Nội là điều không phải bàn cãi. Dù vừa trở về từ Trung Quốc, sau cuộc đọ sức với Sơn Đông Lỗ Năng, nhà ĐKVĐ V-League vẫn dễ dàng đè bẹp Quảng Ninh với tỷ số 5-0, trong một thế trận mà nhiều người tin là đội chủ nhà chưa đá hết sức. Với bộ khung gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, Hà Nội tỏ ra quá mạnh so với các đối thủ quốc nội, và giờ là lúc để chủ sân Hàng Đẫy hướng tới những mục tiêu xa hơn.

Hà Nội được đánh giá cao ở AFC Cup năm nay

Chính HLV Chu Đình Nghiêm cũng thừa nhận quyết tâm này của đội nhà. Trong buổi họp báo sau trận thắng Quảng Ninh, ông thầy của Quang Hải cho biết: "Mục tiêu quan trọng năm 2019 của chúng tôi là AFC Cup và Cup Quốc gia. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để cải thiện thành tích ở đấu trường này". Chưa hết, ông thầy họ Chu còn hứa hẹn: "Ở những vòng V-League tới, chúng tôi sẽ xoay tua đội hình để thi đấu song song ở AFC Cup".

Những giải đấu tầm châu lục luôn là cơn ác mộng với các CLB Việt Nam nhiều năm nay. Ngay như mùa giải trước, SLNA từng có thời gian rơi xuống sát nhóm cầm đèn đỏ vì phải di chuyển liên tục ra nước ngoài, dự AFC Cup. Phải tới khi bị loại, đội bóng xứ Nghệ mới tìm lại phong độ và có chuỗi 8 trận thắng ở giai đoạn lượt về để cán đích ở vị trí thứ tư. Trước SLNA, nhiều đội Việt Nam cũng có tâm lý đá qua quýt và mong loại sớm ở các giải đấu châu lục. Cá biệt, hồi năm 2001, chính SLNA đã chấp nhận nộp phạt 2.000 USD để rút lui khỏi AFC Champions League.

Hà Nội không muốn điều ấy tái diễn. Sau khi hụt vé dự AFC Champions League, đại diện Thủ đô được đánh giá rất cao ở bảng đấu của họ. So với Naga World (nhà vô địch Campuchia), Yangon United (nhà vô địch giải Myanmar) và Tampines Rovers (đội xếp thứ ba giải Singapore), Hà Nội mạnh hơn hẳn khi có trong tay nhiều cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2018. Tạp chí Fox Sports còn nhận định, Hà Nội đủ sức tiến sâu ở AFC Cup, thậm chí là vào bán kết.

Đại diện Việt Nam sẽ có cơ hội cụ thể tham vọng, bằng trận gặp Naga World lúc 19h ngày 26/2 trên sân Hàng Đẫy. Nếu tái hiện những gì đã làm trước Quảng Ninh hồi cuối tuần, người ta có quyền tin Quang Hải cùng đồng đội thực sự nghiêm túc ở AFC Cup.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm