| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 17/09/2008 , 10:49 (GMT+7)

10:49 - 17/09/2008

Chờ đợi giảm giá xăng!?

Bộ Tài chính đã có quyết định giảm giá dầu diezel từ 15.950 đồng/lít xuống còn 15.500 đồng/lít. Điều người tiêu dùng quan tâm, chờ đợi nhiều nhất hiện nay là tiếp theo giá dầu thì giá xăng có giảm hay không?

Hôm qua, Bộ Tài chính đã có quyết định giảm giá dầu diezel từ 15.950 đồng/lít xuống còn 15.500 đồng/lít trong bối cảnh giá dầu thô thế giới đã giảm mạnh, xuống còn hơn 90 USD/thùng. Tuy nhiên điều người tiêu dùng quan tâm, chờ đợi nhiều nhất hiện nay là tiếp theo giá dầu thì giá xăng có giảm hay không?
>>
Từ 16/9: Giá xăng dầu vận hành theo giá thị trường
>> Giảm giá diezel, xăng chưa thay đổi

Được biết với giá dầu thế giới hiện tại, xăng A92 về Việt Nam, sau khi cộng tất cả các khoản thuế và phí, có giá thành chỉ khoảng 13.000 đồng/lít, rẻ hơn giá bán hiện nay 4.000 đồng. Vì vậy thật có lý khi người dân trông đợi vào việc các DN dũng cảm đứng lên tuyên bố là sẽ giảm giá bán lẻ xăng trong nước.

Nhớ lại cuộc họp báo ngày 27/8 khi giảm giá xăng thêm 1.000 đồng/lít, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào khẳng định chắc nịch: Thứ nhất, nếu giá dầu bình quân dưới 110 USD/thùng thì sẽ xem xét áp thuế nhập khẩu xăng dầu ở mức 5% thay cho mức 0%. Thứ hai, nếu giá dầu xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng, liên Bộ Tài chính- Công thương sẽ tính đến chuyện giảm giá bán lẻ mặt hàng này. Thế nhưng cơ quan nhà nước mới thực hiện vế thứ nhất là tăng thuế nhập khẩu xăng, dầu lên 5% từ 15/9. Còn vế thứ hai thì...chưa. Trước đó, khi được hỏi về giá xăng giữa VN và Thái Lan, một Thứ trưởng khác của Bộ Công thương là ông Nguyễn Cẩm Tú lại cho rằng, không để so sánh điều này vì chi phí vận chuyển giữa các nước khác nhau(?)

Chúng ta đều biết, giá xăng, dầu ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội. Giá xăng tăng đột ngột thêm 4.500 đồng/lít hồi giữa tháng 7, nhưng mức giảm lại rất nhỏ giọt, hai lần mỗi lần chỉ giảm vỏn vẹn 1.000 đồng/lít. Từ thời điểm chúng ta quyết định tăng giá xăng trong nước thì giá dầu thế giới liên tục theo xu hướng giảm. Hơn một tháng qua các DN kinh doanh xăng, dầu đầu mối đã tích luỹ được khá nhiều để bù lỗ cho những tháng trước đó. Do vậy, yêu cầu tiếp tục giảm giá xăng là đòi hỏi của người tiêu dùng trong nước.

Vâng, đây chính là lúc các DN kinh doanh xăng, dầu phải chia sẻ lợi ích, giảm giá xăng để đưa lạm phát xuống mức thấp nhất có thể.