Là vị trí được đánh giá là có đóng góp thầm lặng cho một nền bóng đá, vai trò của GĐKT Jurgen Gede từ nhiều năm qua được giới chuyên môn đánh giá cao. Ông là người có công định hướng, phát hiện và giúp Việt Nam vào bán kết U19 châu Á 2016, qua đó giành quyền dự U20 World Cup 2017. Cũng chính lứa trụ cột năm ấy gồm Quang Hải, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng… tiếp tục giữ vai chính trong kỳ tích Thường Châu, rồi vô địch AFF Cup 2018.
Tuy nhiên, trong khoảng một năm trở lại đây, vai trò của Gede dần mờ nhạt. HLV trưởng đội tuyển và đội U23 Park Hang-seo tin dùng các trợ lý đồng hương, từ HLV thể lực, tới các vị trí khác trong ban huấn luyện. Ngoại trừ việc tiến cử Phan Văn Đức cho đội U23 dự giải Thường Châu, sau khi quan sát ở giải U21 quốc gia 2017, GĐKT Gede gần như không có đóng góp nào đáng kể. Từ chỗ hài lòng và vui vẻ với cuộc sống ở Việt Nam, cùng mức lương tái ký hồi 2018 được cho là 8.000 USD, cựu danh thủ Schalke chia tay Việt Nam vì “lý do riêng”.
Trong bất cứ nền bóng đá nào, sự phối hợp giữa HLV và GĐKT luôn rất quan trọng. Tại Đức, thành công của họ chục năm qua gắn liền với sự ăn ý giữa Joachim Low với Oliver Bierhoff. Low phác thảo chiến thuật và yêu cầu cụ thể cho từng vị trí trên sân, còn Bierhoff xây dựng mô hình phát triển, rồi tư vấn ngược cho liên đoàn để tìm kiếm những cầu thủ phù hợp. Hệ quả, bóng đá Đức giờ rất nhiều cầu thủ tấn công đa năng và các trung vệ giỏi dùng chân.
Một ví dụ khác về thất bại của đội tuyển, khi HLV và GĐKT bằng mặt không bằng lòng là Pháp ở World Cup 2010. HLV Raymond Domenech và giám đốc Francois Blaquart mỗi người một quan điểm, để rồi “Gà trống Gaulois” thua liểng xiểng tại Nam Phi, dù lúc ấy là đương kim á quân.
Tại Việt Nam, HLV Park Hang-seo hiện được đánh giá rất cao. Ông cũng chứng tỏ được tài năng qua nhiều giải đấu lớn. Việc trọng dụng ông thầy người Hàn Quốc gần như là đương nhiên. Vấn đề nằm ở chỗ, từ cuối năm 2019, “Ngài Park nhiệm màu” có dấu hiệu bị bắt bài. Ông không còn tạo ra nhiều dấu ấn chiến thuật và sự bất ngờ như giai đoạn đầu làm việc tại Việt Nam. Một phần nguyên nhân nằm ở việc ông không có những nhân sự cần thiết – sản phẩm đầu ra của các GĐKT.
Thay vị trí của Gede gần như là điều tất yếu, nhất là khi ông và HLV Park khó tìm ra được điểm chung. Vấn đề là nếu bổ nhiệm người mới, nhiều khả năng là người Hàn Quốc, sẽ khiến bóng đá Việt Nam phụ thuộc chặt chẽ vào ê-kip của ông Park cùng công ty đại diện. Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó, nhà cầm quân 61 tuổi đột nhiên hết mát tay?
Gợi ý nằm ở chính hành động của… Thái Lan. Đối thủ số một ở Đông Nam Á sử dụng HLV người Nhật Akira Nishino và vừa bổ nhiệm GĐKT Carles Romagosa, cựu HLV đội trẻ Barca.