| Hotline: 0983.970.780

Chờ duyên Công Phượng với người Mã

Thứ Năm 10/10/2019 , 06:40 (GMT+7)

Kể từ ngày nổi tiếng hồi năm 2013, những ký ức đẹp nhất của tiền đạo quê Nghệ An đều gắn liền với những cuộc đọ sức cùng Malaysia.

14-12-37_cong_phuong_mly
Công Phượng nhiều khả năng đá chính trong trận gặp Malaysia lúc 20h tối nay (10/10).

Công Phượng có tổng cộng 8 lần đối đầu với người Mã ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Trong dàn cầu thủ hiện tại, tiền đạo đang chơi bóng ở Bỉ có thể xem là người nhiều duyên nợ nhất với “Hổ Malay”, cũng là thần tài của Việt Nam trước đối thủ bởi trong cả 8 trận đấu, Việt Nam chỉ để hoà 1 trận và thắng tới 7 trận còn lại.

Lần đầu tiên Công Phượng gặp Malaysia là ở vòng bảng U19 Đông Nam Á 2013. Dù không ghi bàn nhưng chân sút trưởng thành từ lò HAGL cũng mang tới cái duyên giúp U19 Việt Nam thắng 1-0. Sau đó, vào tháng 3/2015, ở vòng loại U23 châu Á 2016, tiền đạo sinh năm 1995 kiến tạo cho Huy Toàn mở tỷ số, sau đó lần đầu tiên xé lưới đối thủ để mang về chiến thắng 2-1.

Tới kỳ SEA Games 28 cũng trong năm 2015, Công Phượng tỏa sáng với cú đúp vào lưới Malaysia, đồng thời kiếm về 2 quả phạt đền để Mạc Hồng Quân và Huy Toàn ghi bàn. Đó cũng là chiến thắng đậm nhất của Việt Nam trước Malaysia trong vài năm gần đây, khi chúng ta hạ đối thủ 5-1. Đến tháng 2/2017, Công Phượng lần thứ tư khiến Malaysia đau khổ, giúp U23 Việt Nam thắng giao hữu 3-0 tại sân Thống Nhất.

Lần khai hỏa gần nhất, cũng là lần thứ năm Công Phượng xé lưới Malaysia, là ở vòng bảng AFF Cup 2018. Anh mở tỷ số, trước khi Anh Đức ấn định chiến thắng 2-0 cho Việt Nam tại Mỹ Đình. 8 trận ghi 5 bàn, có 2 kiến tạo và mang về 2 quả phạt đền, không quá khi nói tiền đạo đang khoác áo CLB Sint-Truidense là thần tài của Việt Nam mỗi khi đấu Malaysia.

Dù phải ngồi dự bị và bị HLV Park Hang-seo nghi ngờ về cảm giác bóng, Công Phượng vẫn là nỗi khiếp sợ của người Mã. Trước ngày “Hổ Malay” đến Việt Nam, tờ báo hàng đầu nước này New Straits Times có một bài phân tích dài về thầy trò Park Hang-seo, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của Công Phượng. Tờ này viết: “Công Phượng là tiền đạo hàng đầu của đội tuyển Việt Nam. Dù mới ra sân một lần cho Sint-Truidense, anh ta vẫn rất nguy hiểm”.

Trong một năm không có AFF Cup và đã quá tuổi dự SEA Games, những trận đấu như với Malaysia chính là cơ hội cho Công Phượng ghi điểm. Nếu có thể tỏa sáng, như cái cách nhiều lần làm trước người Mã, biết đâu anh có thể đổi vận trong màu áo CLB Bỉ.

    Tags:
Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất