| Hotline: 0983.970.780

Cho ếch đẻ trái mùa

Thứ Ba 09/08/2011 , 10:56 (GMT+7)

Phong trào nuôi ếch thương phẩm hiện đang phát triển rộng khắp vì nhanh thu hồi vốn và cho hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, ếch sinh sản tự nhiên rộ nhất từ tháng 5 đến tháng 8, mùa khô ếch nghỉ đẻ nên thường thiếu giống và giá lại cao, gây trở ngại cho việc phát triển sản xuất.

Thay vì để chỉ sinh sản tự nhiên, ông Đinh Như Trực ở xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã mày mò nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của nhiều người để cho ếch đẻ nhân tạo trái mùa thành công bằng cách tiêm kích dục tố. Nhờ thế trong mấy năm gần đây ông Trực luôn chủ động được nguồn ếch giống để nuôi và bán cho nhiều người khác cùng nuôi, cho hiệu quả kinh tế rất cao. Chúng tôi xin ghi lại kinh nghiệm của ông Trực để bà con các nơi tham khảo, vận dụng.

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo NNVN số 157 ra ngày 9/8/2011)

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất