| Hotline: 0983.970.780

Chợ hoa xuân Đà Lạt tấp nập kẻ mua người bán

Chủ Nhật 19/01/2020 , 09:44 (GMT+7)

Cận tết, chợ hoa ở Đà Lạt (Lâm Đồng) trở nên sôi động. Du khách đến thành phố này cũng về chợ chơi xuân, thưởng lãm hoa lá, cảnh vật.

Kể từ sau tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp), các tuyến phố như Hùng Vương, Trần Quốc Toản ven hồ Xuân Hương ở Đà Lạt trở thành nơi tổ chức chợ hoa, cây cảnh tết.   
Ở những con phố này, tiểu thương khắp trong và ngoài tỉnh đưa hoa đào, mai, quất tết cùng nhiều loại nông sản, cây hoa về trưng bày, phục vụ thị trường khiến không gian trở nên sầm uất.   
Một tiểu thương chia sẻ, gia đình ông chọn thuê mặt bằng ở khu vực gần đối diện quảng trường Lâm Viên trên phố Trần Quốc Toản để bày bán hoa đào. Ông thổ lộ: "Đây là điểm tập trung đông người dân và du khách. Năm nay tôi đưa về gần trăm gốc đào để bán".
Ở Đà Lạt, hoa đào được trồng nhiều trong thành phố và các huyện lân cận như Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà. Do vậy, loài hoa mang "linh hồn" của tết này chiếm phần lớn thị phần. 
Theo tiểu thương, hoa đào tết có giá giao động từ 1-10 triệu đồng/chậu. Nhiều nhà vườn có cây cổ thụ, dáng đẹp thì thường để cho thuê hoặc nếu bán thì giá cao và số này ít.
Cùng với hoa đào, những chậu mai Bình Định cũng có mặt phục vụ người dân chơi tết. Anh Dũng, người bán mai chia sẻ: "Cây cho búp đẹp và có thể nở đúng vào tết. Giá dao động từ 800 nghìn - 8 triệu đồng/chậu". Cũng theo anh Dũng, trong 2 ngày 23-24 tháng chạp, anh bán được 10 chậu mai các loại.
Chợ hoa tràn ngập phố nên ngoài người dân Đà Lạt, hàng nghìn du khách đến thành phố này cũng đi chợ, thưởng thức không khí xuân nơi đây.
Một góc hoa mai, quất tết nhộn nhịp kẻ mua, người bán bên bờ hồ Xuân Hương.
Ở chợ hoa, quất tết đang có được sự quan tâm của người dân. 
Theo anh Dũng, giá quất tương đối cao nhưng sức mua khá mạnh. Trong 2 ngày 23-24 tháng Chạp, gia đình anh bán được 8 chậu quất. "Dự kiến thị trường sẽ tiêu thụ mạnh trong 2-3 ngày tới", anh Dũng thổ lộ.
Một thương nhân đang sắp đặt lại những chậu quất tết bên hồ Xuân Hương để phục vụ khách. 
Tại chợ hoa xuân, nhiều loại nông sản như ớt, củ cải cũng được tiểu thương "biến" thành chậu cảnh, bày bán.
Trên phố Hùng Vương, ngoài đào, mai, quất còn có sự xuất hiện của các loại hoa lan và đặc biệt là những chậu bưởi Diễn. Chủ cơ sở cây cảnh Quang Hoàn cho biết, dịp này, cơ sở nhập hàng chục chậu bưởi diễn từ Hà Nội để phục vụ người dân Đà Lạt. Mỗi cây có từ 5-10 trái và rất được thị trường đón nhận. 
Nhiều loại cây cảnh có dáng, thế độc lạ cũng được bày bán ở chợ hoa.
Càng sát tết, chợ hoa tết ở Đà Lạt càng trở nên nhộn nhịp bởi kẻ mua, người bán và du khách đến thưởng lãm. 

 

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Cần trợ lực chính sách

Người dân còn e ngại khi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm bởi chi phí đầu tư cao, trong khi việc bảo quản các trang thiết bị này gặp rất nhiều khó khăn.