| Hotline: 0983.970.780

Chờ ông Park làm mới đội U23

Thứ Ba 31/12/2019 , 06:40 (GMT+7)

Sau hai năm duy trì và chơi ổn định trong sơ đồ 3-4-3, Việt Nam nhiều khả năng sẽ chơi 3-5-2 tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

16-21-55_prk_hng_seo_vn
HLV Park Hang-seo trên sân tập cùng U23 Việt Nam.

So với chiến thuật cũ, đá 3-5-2 mang lại lợi thế về quân số ở trung lộ cho Việt Nam. Với ba tiền vệ trung tâm, nhạc trưởng Quang Hải sẽ được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Hoàng Đức, người đã chơi cực hay ở SEA Games 30, cũng sẽ phát huy tốt hơn khả năng làm cầu nối và tranh chấp tuyến giữa nhờ chiều cao 1m83. Ngoài ra, một tiền vệ trụ chuyên lo dọn dẹp và càn quét giữa sân sẽ giúp giảm tải cho những tình huống đánh trực diện, vốn là thế mạnh của các đội Tây Á.

Đá 3-5-2 cũng giúp Việt Nam không bỏ phí cả hai tiền đạo đang đạt phong độ cao là Đức Chinh và Tiến Linh. Ở trận giao hữu với Bình Dương chiều 28/12, Đức Chinh lại ghi bàn, còn Tiến Linh vốn là tuyển thủ quốc gia. Cả hai sẽ tạo sức ép thường trực lên hàng phòng ngự đối phương, đồng thời giúp những đường chuyền vượt tuyến – một đặc sản dưới thời ông Park – phát huy hiệu quả tối đa.

Có ưu thì cũng sẽ xuất hiện nhược điểm. Thứ Việt Nam sẽ hy sinh là các miếng phối hợp đánh biên. Trong sơ đồ 3-4-3, hậu vệ và tiền vệ chơi cùng cánh thường xuyên phối hợp với nhau tạo ra quân số áp đảo vào thời điểm nhất định.

Ở đội tuyển, Trọng Hoàng và Quang Hải, hoặc Văn Hậu, Văn Đức trước đây thường xuyên phối hợp như vậy. Cùng với một tiền vệ dạt biên, Việt Nam đủ sức xuyên phá bất cứ hàng phòng ngự nào.

Khi chuyển sang 3-5-2, các cầu thủ đá biên hầu như bị yêu cầu “tự làm tự ăn”. Họ buộc phải toàn diện hơn, cả trong phòng ngự lẫn tấn công, có tốc độ, biết di chuyển không bóng và phối hợp đồng đội.

Đó cũng là những lý do khiến chiến lược gia người Hàn Quốc đã thử nghiệm Trọng Hùng – người chơi tiền đạo cánh ở SEA Games - ở vị trí đá biên. Trên lý thuyết, cầu thủ Thanh Hóa là tiền vệ, nhưng khi Việt Nam phòng ngự, anh sẽ trám đúng vị trí hậu vệ phải mà Trọng Hoàng thường trấn giữ.

Những vị trí đá biên cũng là nỗi lo của HLV Park Hang-seo trước thềm giải châu Á. Văn Hậu không trở về dự giải. Tấn Tài bị treo giò lượt trận ra quân. Thanh Thịnh chưa khỏi hẳn chấn thương.

Đó đều là những lựa chọn tốt nhất của Việt Nam trên đất Philippines, và khi tất cả cùng vắng mặt, Việt Nam chắc chắn gặp khó khăn trước những đối thủ vượt trội về thể hình ngay vòng bảng như Triều Tiên, UAE hay Jordan.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm