| Hotline: 0983.970.780

Chợ phiên lấy cảm hứng từ phiên chợ JingJai nổi tiếng có mặt tại Hà Nội

Thứ Sáu 05/06/2020 , 14:58 (GMT+7)

Chợ phiên Nông sản được xây dựng dựa trên mô hình phiên chợ JingJai nổi tiếng tại Thái Lan nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm nông sản mới cho khách hàng dịp cuối tuần.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam (giữa) đánh giá cao chất lượng nông sản tại phiên chợ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam (giữa) đánh giá cao chất lượng nông sản tại phiên chợ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ngày 5/6, tại Siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội), Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn (Bộ NN-PTNT) phối hợp với Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam tổ chức khai mạc "Phiên chợ Nông sản cuối tuần".

Phiên chợ Nông sản cuối tuần được lấy cảm hứng từ phiên chợ JingJai nổi tiếng tại Thái Lan. Ảnh: Phạm Hiếu.

Phiên chợ Nông sản cuối tuần được lấy cảm hứng từ phiên chợ JingJai nổi tiếng tại Thái Lan. Ảnh: Phạm Hiếu.

Phiên chợ Nông sản cuối tuần được xây dựng dựa trên mô hình phiên chợ JingJai nổi tiếng tại Thái Lan, là nơi mang lại trải nghiệm mua sắm nông sản mới cho khách hàng vào mỗi dịp cuối tuần. Đây cũng là dịp để người dân được trải nghiệm nhiều sản phẩm chất lượng cao; các đơn vị sản xuất sẽ có cơ hội thúc đẩy sản lượng tiêu thụ và lắng nghe tiếng nói thị trường.

Chợ phiên Nông sản cuối tuần có 32 gian hàng giới thiệu các mặt hàng đặc sản địa phương, sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp và các Hợp tác xã. Tiêu biểu như: trà và các sản phẩm OCOP Thái Nguyên, cá mòi Làng Chài (Hải Phòng), vải thiều Thanh Hà (Hải Dương), vú sữa lò rèn (Tiền Giang), xoài Sơn La...

32 gian hàng sẽ giới thiệu tới người tiêu dùng Thủ đô nhiều đặc sản địa phương. Ảnh: Phạm Hiếu.

32 gian hàng sẽ giới thiệu tới người tiêu dùng Thủ đô nhiều đặc sản địa phương. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) cho biết, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Việc sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông sản thủy sản đình trệ, xuất khẩu khó khăn, giảm sút.

“Chính vì thế Phiên chợ Nông sản cuối tuần sẽ hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã hội khôi phục sản xuất, phát triển thị trường nội địa, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, kết nối sản xuất và tiêu thụ tại hệ thống bán lẻ hiện đại”, ông Hồ cho hay.

Sự kiện khai mạc tại Big C Thăng Long là khởi động cho hoạt động xúc tiến thương mại được Bộ NN-PTNT chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp phối hợp với Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức sau thười gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Chuỗi 4 phiên chợ sẽ được lần lượt tổ chức tại Big C Thăng Long (Hà Nội, từ ngày 4 - 7/6), tại Big C Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Big C An Lạc (TP. Hồ Chí Minh) và siêu thị Big C Cần Thơ (TP. Cần Thơ).

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất